Công an huyện Phú Giáo: Giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 07-08-2020 | 09:11:00

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Công an (CA) tỉnh, CA huyện Phú Giáo đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà.


Thời gian qua, Công an huyện Phú Giáo rất quan tâm đến việc củng cố, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Trong ảnh: Công an huyện Phú Giáo trao quyết định thành lập Đội Công nhân xung kích cho doanh nghiệp trên địa bàn

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Hàng năm, CA huyện Phú Giáo đều tổ chức cho 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) học tập các nghị quyết, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CA nhân dân” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CA huyện Phú Giáo bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”. Bên cạnh đó, CA huyện đã đề ra tiêu chí cụ thể để đảng viên, CBCS viết bản đăng ký thực hiện. CA huyện còn tiếp tục đề ra 10 tiêu chí “5 phải, 5 không” và triển khai quán triệt đến đảng viên, CBCS thực hiện nghiêm túc. Từ đó, mỗi đảng viên, CBCS đã tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, đa số đảng viên, CBCS giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy CA huyện luôn gương mẫu, sống giản dị, có lối sống gần gũi với CBCS.

Bên cạnh công tác xây dựng lực lượng, CA huyện còn duy trì tốt việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, các mô hình tự quản về ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải. CA huyện còn phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức diễn đàn “CA lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân” cấp huyện được 4 cuộc và 11/11 xã, thị trấn, qua đó có 320 ý kiến đóng góp trên lĩnh vực ANTT. Thông qua diễn đàn đã giúp Đảng ủy CA huyện kịp thời chấn chỉnh tinh thần, ý thức, lề lối làm việc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng CA và tạo được sự đồng thuận cao giữa lãnh đạo và CBCS.

Trong công tác cải cách hành chính, CA huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện tốt các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục, lệ phí và chủ động sắp xếp công việc, thời gian hợp lý theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tránh gây phiền hà cho nhân dân. CA huyện còn trang bị hòm thư góp ý tại khu vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để nhân dân phản ánh thái độ, ứng xử của CBCS để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, qua đó được người dân đánh giá cao.

Giữ vững ANTT để xây dựng nông thôn mới

Xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, CA huyện Phú Giáo luôn quan tâm, chỉ đạo các lực lượng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, chú trọng phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

CA huyện cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, đề án về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, CA huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, CA các xã, thị trấn mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội. Thượng tá Võ Minh Hiếu, Phó trưởng CA huyện Phú Giáo, cho biết: “Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cùng sự phối hợp, ủng hộ của chính quyền và nhân dân nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 88,6%, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Cũng theo thượng tá Hiếu, để tiếp tục giữ vững ANTT, CA huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm nhằm kéo giảm tội phạm hình sự, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng; không để tội phạm băng ổ nhóm hoạt động, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm trộm, cướp tài sản. “Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội xâm phạm sở hữu tài sản, vì vậy, CA huyện Phú Giáo phải đoàn kết, trên dưới một lòng trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm, trong đó chú trọng đến phòng ngừa xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, CA huyện tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả như Tổ tự quản về ANTT trong vườn cao su, mô hình camera an ninh…”, thượng tá Hiếu cho biết thêm.

Trong 5 năm qua (2016-2020), CA huyện Phú Giáo đã đấu tranh, phát hiện 193 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (giảm 85 vụ so với nhiệm kỳ trước), qua đó điều tra, làm rõ 171 vụ, bắt 233 đối tượng vi phạm pháp luật. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Phú Giáo đã xảy ra 16 vụ phạm pháp hình sự (giảm 17 vụ so với cùng kỳ năm 2019), lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 16/16 vụ (đạt 100%).

Đối với tội phạm về ma túy, CA huyện đã phát hiện và triệt xóa 29 vụ, 66 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 11 vụ) và lập hồ sơ 19 đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ quản lý 255 đối tượng (đạt 155,49%). Nhờ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Đề án xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy mà 2 xã An Long và Phước Sang hiện tại không có tệ nạn ma túy.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên