Công an phường An Bình, TX.Dĩ An: Tuần tra bắt “nóng” nhiều đối tượng cướp giật

Cập nhật: 05-09-2019 | 09:21:30

Để ngăn ngừa trộm cắp, cướp giật, thời gian qua, Công an (CA) phường An Bình, TX.Dĩ An tăng cường công tác tuần tra, qua đó đã bắt “nóng” được nhiều đối tượng cùng tang vật.


Nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường An Bình phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuần tra, xử lý đối tượng vi phạm

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9, tổ công tác của CA và các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường An Bình tuần tra vũ trang trên địa bàn khu phố Bình Đường 2. Khi tổ công tác di chuyển trên tuyến đường Lê Trọng Tấn đã phát hiện đối tượng Võ Văn Khương (sinh năm 1993, quê Cà Mau) điều khiển xe máy áp sát xe máy của bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy để cướp giật sợi dây chuyền vàng, sau đó tăng tốc bỏ chạy. Trước sự việc trên, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CA phường An Bình dẫn đầu tổ chức truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng Võ Văn Khương đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản trên. Bước đầu Khương khai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trước đó. Cụ thể như lúc 5 giờ ngày 2-9, Khương điều khiển xe máy BS 52F5 - 1974 lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc Trung tâm Hành chính TX.Dĩ An tìm cơ hội. Khi đến trước quán cà phê Soso, đối tượng đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ đang điều khiển xe trên đường.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25-8, thấy chị Nguyễn Ánh Điền (sinh năm 1976, quê Cà Mau) đi bộ trên vỉa hè trước số nhà 9/6, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, Khương điều khiển xe máy áp sát rồi cướp giật sợi dây chuyền vàng mang đi bán được 2,7 triệu đồng.

Trước đó, 18 giờ 30 phút, ngày 15-5, trong lúc tuần tra vũ trang trên địa bàn khu phố Bình Đường 1, các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường An Bình và CA phường phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi), Hoàng Trọng Sỹ (29 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 2 đối tượng này đang cất giấu 2 chiếc điện thoại vừa cướp giật của người đi đường.

Theo hồ sơ CA, 2 chiếc điện thoại trên chúng cướp được của hai người phụ nữ tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh và trên đường số 2, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình.

Cũng trong tháng 5, qua công tác nắm tình hình địa bàn, theo dõi đối tượng, CA phường An Bình xác định 2 đối tượng Đỗ Hoàng Phi (21 tuổi), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) chuyên cướp giật tài sản trên đường. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10-5, trong lúc tuần tra trên địa bàn, lực lượng đã mời 2 đối tượng này về trụ sở CA phường làm việc. Qua làm việc, Nguyễn Hoàng Phi và Nguyễn Đức Huy khai nhận trước đó đã thực hiện 10 vụ cướp giật điện thoại, 1 vụ trộm cắp điện thoại của người dân tại điểm giáp ranh giữa phường An Bình và quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CA phường An Bình, cho biết: “Địa bàn phường An Bình là nơi giáp ranh với TP.Hồ Chí Minh, có địa giới hành chính rất phức tạp và nhiều tuyến đường đi ngang. Từ đó, phường An Bình được xác định là nơi có nhiều tiềm ẩn về việc mất an ninh trật tự. Để kịp thời ngăn ngừa, xử lý các vụ việc mất an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân, chúng tôi luôn quan tâm việc phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và thường xuyên tổ chức tuần tra trên địa bàn. Qua đó, đơn vị đã bắt nóng được nhiều đối tượng phạm pháp, được người dân đồng tình ủng hộ”.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên