Công an phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An: Khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản

Cập nhật: 13-08-2020 | 09:28:33

Thời gian qua, trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Nhằm góp phần bảo đảm ANTT, CA địa phương liên tiếp mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, qua đó đã bắt nóng được nhiều đối tượng trộm cùng tang vật.


Nhằm bảo đảm ANTT, CA phường Bình Chuẩn tăng cường kiểm tra hành chính tại các khu nhà trọ về đêm

Trung tá Trần Hùng Cường, Trưởng CA phường Bình Chuẩn, cho biết: “Phường Bình Chuẩn là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế ở Thuận An. Địa phương có 165 cơ sở hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; trên 1.000 cơ sở trọ với gần 23.000 phòng trọ. Với sự phát triển nhanh về kinh tế, dịch vụ, đã thu hút hàng ngàn lao động đến phường Bình Chuẩn làm ăn, sinh sống.

Nhằm góp phần bảo đảm về ANTT trên địa bàn, CA phường Bình Chuẩn liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, kéo giảm số vụ việc xảy ra, giảm thiệt hại cho người dân; góp phần quan trọng trong kiểm soát và kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự. Qua các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp, CA phường Bình Chuẩn đã kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Đơn cử, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, đối tượng Vũ Kiều Hưng (27 tuổi, quê Nam Định) tạm trú trên địa bàn khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn đã thực hiện hành vi trộm cắp của chủ trọ. Lợi dụng lúc bà Đặng Thị Tố Lan (45 tuổi, khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn) đi vắng, sáng ngày 12-6, Hưng đột nhập vào nhà bà Lan để trộm cắp tài sản. Lần này Hưng ôm đi 30 triệu đồng tiền mặt và nhiều nữ trang. Từ những thông tin nạn nhân cung cấp, qua công tác khoanh vùng đối tượng, ngày 16-6, CA phường xác định Hưng là đối tượng khả nghi nhất. Để làm rõ sự vụ trên, CA phường Bình Chuẩn mời Hưng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hưng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình bà Lan.

Tương tự, qua công tác nắm tình hình địa bàn, CA phường Bình Chuẩn xác định Nguyễn Hoàng Thắng (18 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TP.Thuận An) thường xuyên có mặt trên địa bàn phường để kết giao với những đối tượng bất hảo. Từ đó, CA phường Bình Chuẩn bố trí lực lượng theo dõi. Lúc 22 giờ, ngày 17-4, thấy 2 chiếc xe máy của anh Đinh Văn Biên (38 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thành Hiếu (35 tuổi, quê Bình Định) dựng trong khu nhà trọ tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, Thắng phối hợp với đồng bọn để thực hiện hành vi trộm cắp liền bị CA phường Bình Chuẩn bắt quả tang cùng tang vật.

Từ lời khai của Thắng, ngày 28-6 CA phường Bình Chuẩn bắt tiếp đối tượng Từ Văn Cưng (27 tuổi, ngụ khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An). Cưng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, Thắng và Cưng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Thuận An.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên