Công an phường Tân Định, Tx.Bến Cát: Tăng cường tuần tra, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Cập nhật: 30-10-2015 | 20:36:15

 Phường Tân Định, TX.Bến Cát là địa bàn tập trung đông dân cư, khi lượng người lao động không ngừng tăng lên cũng kéo theo nhiều tệ nạn tiềm ẩn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trước thực tế đó, lực lượng công an (CA) phường đã chủ động ra quân, phối hợp thực hiện nhiều biện pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự địa phương.

 Trung tá Phạm Văn Nhanh, Trưởng CA phường Tân Định cho biết, xác định nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn phường trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X,nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm vụ rất quan trọng nên lực lượng CA phường đã nhanh chóng đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng CA đã xác định địa bàn phức tạp, đối tượng nguy hiểm để có phương pháp đấu tranh thích hợp. Để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác, lực lượng CA đã chủ động phối hợp cùng lực lượng quân sự và các ban ngành theo phương châm “Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, tăng cường quản lý nhà nước theo quy định lấy lực lượng công an và quân sự làm nòng cốt”. Bên cạnh đó, lực lượng CA còn triển khai nhiều biện pháp kêu gọi toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó thúc đẩy tinh thần mạnh dạn tố giác tội phạm. Sau khi triển khai, lực lượng CA phường đã tiếp nhận 69 tin có giá trị. Qua sàng lọc, đấu tranh, lực lượng đã triệt xóa được 33 tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

  Công an phường Tân Định triển khai công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, 9 tháng năm 2015, CA phường Tân Định đã bắt 53 vụ trộm tài sản; 4 vụ cướp tài sản, 2 vụ cướp giật tài sản, 25 vụ đánh bạc… và nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đá gà, gây rối trật tự công cộng.

Địa bàn phường Tân Định là nơi có cụm công nghiệp hoạt động, dân nhập cư đông nên công tác tuần tra, kiểm soát cũng được chú trọng. Để làm tốt công tác này, CA phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật phù hợp theo từng đối tượng, đặc biệt là công nhân lao động. Tính từ đầu năm đến nay, CA phường đã phối hợp tổ chức được 6 buổi tuyên truyền tại 6 công ty với hơn 5.000 công nhân tham dự. Ngoài ra, hàng năm còn xây dựng quy chế phối hợp về tuần tra, kiểm soát cùng lực lượng quân sự; lập kế hoạch, đề ra nội dung và biện pháp tiến hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình ANTT cũng như chấn chỉnh những sơ hở trong công tác phối hợp. Nhờ công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, lực lượng CA nhanh chóng phát hiện tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú ý kiểm tra số đối tượng tụ tập trên các tuyến đường có mang theo dao, mã tấu, vũ khí tự chế, mỏ hàn gió đá mini; nhắc nhở giải tán 31 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu khuya, gây mất ANTT địa phương. Công tác tuần tra kiểm soát đặc biệt chú ý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, các đối tượng đã có tiền án tiền sự tại địa phương…

Trung tá Phạm Văn Nhanh cho biết thêm: “Để tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ANTT địa phương, lực lượng CA phường sẽ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo đảm theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm ANTT tại địa bàn. Đồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quần chúng nhân dân, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân; tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT trên địa bàn”.

THỦY TRINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên