Công an quật ngã, bắt giữ tên cướp

Cập nhật: 09-01-2021 | 09:54:07

(BDO) Sáng 9-1, thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an TX.Bến Cát, cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Lê Đức Duy (17 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”. Ngoài ra, Công an thị xã đang tiếp tục tập trung lực lượng để vây bắt đối tượng còn lại đang lẩn trốn tại khu vực Làng tre Phú An, xã Phú An, TX.Bến Cát.


Đối tượng Nguyễn Lê Đức Duy dùng xe máy trộm được để tiếp tục gây án bị công an bắt giữ

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 8-1, một người phụ nữ chạy xe máy biển số 61G1-524.75 lưu thông trên tuyến ĐH609 đến đoạn cổng chào ấp Phú Thuận, xã Phú An thì bị 2 đối tượng điều khiển xe máy biển số 61E1-024.84 áp sát rồi giật lấy 1 điện thoại di động Iphone 7plus. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú An triển khai nhanh lực lượng truy đuổi đến khu vực Làng tre Phú An thì 2 đối tượng chống trả để tháo chạy. Lúc này, lực lượng công an tổ chức trấn áp, quật ngã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Lê Đức Duy, còn lại một đối tượng nhanh chân tẩu thoát. 


Lực lượng công an trích xuất camera an ninh, xác định đối tượng Duy và đồng bọn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản của nhà dân tại TP.Thủ Dầu Một vào ngày 6-1

Khai thác nhanh, đối tượng Duy khai nhận thường xuyên phối hợp với đối tượng Hoàng (chưa rõ lai lịch) dùng xe máy trộm được, sau đó lắp ráp nhiều biển số khác nhau để đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng. Hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở nhiều địa phương xung quanh khu vực giáp ranh với TP.Thủ Dầu Một.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên