Công an TP.Thủ Dầu Một: Tấn công mạnh tội phạm cờ bạc

Cập nhật: 09-03-2021 | 08:57:26

Nhờ làm tốt việc bám sát địa bàn nắm tình hình, theo dõi đối tượng có biểu hiện nghi vấn, quá trình thực hiện cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một đã đấu tranh, triệt xóa 4 vụ với 32 đối tượng đánh bạc quy mô lớn.


Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một thu giữ nhiều tang vật trong các vụ đánh bạc để điều tra

Phá sới bạc do “nữ quái” cầm đầu

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện đối tượng Đỗ Thị Trúc Ngân (39 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) hoạt động tổ chức đánh bài tiền số tiền chơi lên đến hàng trăm triệu đồng. Sới bạc này tổ chức lưu động, liên tục thay đổi địa điểm.

Để thuận tiện cho công tác điều tra, phá án, ngày 22-12-2020, chuyên án trinh sát bí số có tên 121B được xác lập. Sau nhiều ngày đeo bám, các trinh xác xác định Ngân chuẩn bị tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau một căn nhà ở khu 6, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28- 12-2020, dưới sự chỉ đạo của Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, các trinh sát phối hợp với Công an phường Phú Lợi bao vây căn nhà, ập vào bắt quả tang Đỗ Thị Trúc Ngân và 5 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức chơi bài “cào sáu lá” thắng thua bằng tiền. Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ số tiền 52 triệu đồng, 3 bộ bài tây; khám xét trên người các đối tượng thu giữ thêm tổng cộng 184 triệu đồng dùng để đánh bạc.

Tiếp đến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một phát hiện tại một căn nhà trong khu phố 9, phường Chánh Nghĩa có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức chơi xóc đĩa. Đến khoảng 18 giờ ngày 31-12-2020, lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang 10 con bạc đang say sưa sát phạt. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 40 triệu đồng tại chiếu bạc, gần 54 triệu đồng các đối tượng mang theo đánh bạc và nhiều dụng cụ dùng để “đỏ đen”.

Chủ động phòng ngừa kết hợp đấu tranh

Trong những ngày đầu thực hiện kế hoạch của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một đã nêu cao tinh thần quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm thường xuyên xảy ra dịp tết, đặc biệt là tội phạm liên quan đến cờ bạc. Trung tá Nguyễn Khánh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả nhất. Quan trọng là ngăn chặn, kéo giảm tội phạm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một”.

“Đối với công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã tăng cường nắm địa bàn phụ trách, phối hợp với các đầu mối, lực lượng chức năng địa phương trong việc trao đổi thông tin, diễn biến, hoạt động của tội phạm; nhắc nhở răn đe các đối tượng nghi vấn nằm trong diện quản lý. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp tích cực với cơ quan thông tấn báo chí, truyền thanh địa phương thông tin tình hình an ninh trật tự (ANTT), thực hiện các chuyên đề phòng chống tội phạm kết hợp phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc để ngăn ngừa tội phạm. Qua đó, quần chúng nhân dân cũng cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, xác minh các vụ việc liên quan hành vi đánh bạc mà Công an thành phố được phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt xóa” thời gian qua, Trung tá Phương cho biết.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Phương, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của đơn vị. Tuy nhiên với nỗ lực chung, những ngày trước, trong và sau tết, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả tốt, không để tội phạm hoành hành gây mất ANTT. “Kết thúc đợt cao điểm, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo Công an thành phố giao phó”, Trung tá Phương chia sẻ.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên