Công an TP.Thuận An: Vận động người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cập nhật: 16-07-2020 | 09:48:58


Qua kiểm tra, lực lượng CA TP.Thuận An phát hiện hàng trăm vũ khí, công cụ hỗ trợ trong căn nhà của ông Dương Văn Linh

Nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, thời gian qua, Công an (CA) TP.Thuận An đã đồng loạt ra quân triển khai công tác này. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, CA TP.Thuận An đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng ngắn P64, 1 đạn pháo 015mm, 2 đạn cối 82mm, 1 viên đạn M79, 1 đạn pháo 120mm, 50 tuýp sắt, 4 gậy ba khúc, 32 dao tự chế, 2 roi điện và 1 khẩu súng điện.

Theo lãnh đạo chính quyền TP.Thuận An, trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng TP.Thuận An bắt, xử lý nhiều vụ việc có liên quan đến công tác này. Đơn cử, bằng biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11-7, CA phường Vĩnh Phú phối hợp với CA TP.Thuận An đã bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ 04-N3, khu dân cư Vĩnh Phú 2 do ông Dương Văn Linh (33 tuổi, quê Bắc Giang) tạm trú. Tại đây, lực lượng đã phát hiện số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ được ông Linh cất giấu chờ mang đi bán. Tang vật tại kho này gồm: 120 bình xịt hơi cay loại nhỏ, 4 bình xịt hơi cay loại lớn, 38 cây roi điện, 72 cây kiếm, 320 cây đao và 32 cây ba khúc. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên