Công an TX.Bến Cát: Tuần tra phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma túy

Cập nhật: 16-07-2020 | 09:48:58

Thực hiện đợt cao điểm tuần tra vũ trang, phòng chống các loại tội phạm liên quan đến ma túy, Công an TX.Bến Cát đã phát hiện hàng chục vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TX.Bến Cát đã khởi tố 10 vụ, với 17 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Qua công tác tuần tra vũ trang, CA TX.Bến Cát phát hiện, thu giữ nhiều gói nilon ma túy liên quan đến các vụ việc để điều tra

Huy động nhiều lực lượng tuần tra

Thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TX.Bến Cát diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng phạm pháp lợi dụng địa bàn tập trung đông công nhân, lao động; các tuyến đường lớn ngang qua địa bàn thị xã để hoạt động lưu động tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức phòng chống tác hại của ma túy, thì CA TX.Bến Cát cũng tăng cường các biện pháp đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm pháp hình sự ma túy. Trong đó, phải kể đến công tác tuần tra vũ trang kiểm soát an ninh trật tự trên tuyến đường, địa bàn trọng điểm ở toàn thị xã. Việc huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ CA TX.Bến Cát phối hợp với lực lượng quân sự, dân phòng, đội bảo vệ khu công nghiệp đã giúp công tác tuần tra vũ trang phát huy hiệu quả”.

Theo thượng tá Thành, nhìn chung quá trình thực hiện công tác tuần tra đã được từng cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm, chủ động phản ứng linh hoạt, xử lý các tình huống khi làm nhiệm vụ. Trong 1 tháng (từ ngày 1 đến 30-6), lực lượng tuần tra đã phát hiện 10 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, với 17 đối tượng; 5 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, với 17 đối tượng; thu giữ nhiều gói ma túy, các bộ dụng cụ sử dụng ma túy, công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm các loại. Đáng chú ý nhất, CA TX.Bến Cát đã triệt xóa chuyên án ma túy mang bí số VA520P do đối tượng Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, ngụ phường Tân Định, TX.Bến Cát) cùng 17 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuần tra, bắt quả tang nhiều vụ ma túy

Hiện trên địa bàn TX.Bến Cát đang duy trì 10 tổ tuần tra vũ trang lưu động trên các tuyến đường hàng đêm từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các tổ tuần tra này có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, như: CA, quân sự, lực lượng bảo vệ khu công nghiệp từ thị xã đến các xã, phường. Nhờ vậy nhiều vụ ma túy đã kịp thời phát hiện, bắt quả tang, điển hình như: Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 17-6, CA xã Phú An phối hợp với lực lượng hỗ trợ ở cơ sở tổ chức tuần tra vũ trang khép kín trên địa bàn. Khi đến đường ĐT744, đoạn ngã tư Phú Thứ, xã Phú An, tổ tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (61 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe đang cất giấu 1 gói nilon hàn kín hai đầu, bên trong có chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá); 1 hộp chứa cỏ mỹ, nhiều tang vật khác. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về cơ quan CA để làm việc với nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt chỉ trong ngày 26-6, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm thanh niên sử dụng ma túy. Cụ thể, vào lúc 3 giờ ngày 26-6, CA TX.Bến Cát phát hiện Lý Hoàng Phú (31 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) điều khiển xe máy đang dừng đậu bên đường, có dấu hiệu nghi vấn. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng này đã tăng ga bỏ chạy qua nhiều địa bàn. Khi truy đuổi đến đoạn khu phố 2, phường Tân Định, TX.Bến Cát, lực lượng đã chặn bắt được Phú cùng 1 gói nilon ma túy đá đang cất giấu trên người. Qua khai thác nhanh, Phú khai nhận đang trên đường mua ma túy đá về phòng trọ ở phường Tân Định để cùng nhóm bạn sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng kiểm tra hành chính căn nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Tân Định thì phát hiện thêm 6 đối tượng dương tính với ma túy.

Tiếp đó, vào đêm 26-6, CA phường Hòa Lợi tuần tra vũ trang, kết hợp kiểm tra hành chính căn nhà thuê do đối tượng Nguyễn Văn Hóa (29 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) tại khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát nhóm thanh thiếu niên tàng trữ 6 cây mã tấu. Kiểm tra nhanh, lực lượng CA phát hiện Hóa, Võ Hoàng Bảo (17 tuổi, quê Hậu Giang) và Bùi Văn Tưởng (29 tuổi, quê Thanh Hóa) đều cho kết quả dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đá. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Công tác phối hợp tuần tra vũ trang đã phát huy hiệu quả trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy. Trong thời gian tới, CA thị xã tiếp tục duy trì công tác này để từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn TX.Bến Cát nói riêng, góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên