Công an TX.Tân Uyên: Nhanh chóng triệt phá nhiều sòng bạc

Cập nhật: 01-03-2021 | 09:11:56

Nhận định những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tội phạm liên quan đến tệ nạn cờ bạc có diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng công an địa phương đã chủ động đấu tranh và thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn hình thành các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Tối 12-2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), Công an TX.Tân Uyên huy động lực lượng triệt xóa ổ bạc lớn dưới hình thức lắc bầu cua tại quán lẩu bò Tân Long, xã Bạch Đằng

Bám sát địa bàn nắm tình hình

Để chủ động phòng ngừa, Công an TX.Tân Uyên đã chỉ đạo công an các địa phương bám sát địa bàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an TX.Tân Uyên, cho biết: “Với đặc thù của TX.Tân Uyên, số lượng công nhân, người lao động dịp Tết Tân Sửu 2021 không về quê ăn tết ở lại tương đối lớn; tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Vì vậy, ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an thị xã, đối với công an các xã, phường cũng cần phải bám sát địa bàn, tuyến đường trọng điểm tập trung đông dân cư có nguy cơ phát sinh tụ điểm đánh bạc, ăn nhậu gây rối, đánh nhau để ngăn chặn. Lãnh đạo Công an thị xã yêu cầu các đội trưởng, trưởng công an 12 xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nêu cao tính gương mẫu, kỷ cương, điều lệnh… để toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an nghiêm túc chấp hành, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả”.

Theo báo cáo của Công an TX.Tân Uyên, từ ngày 25-12- 2020 đến 18-2-2021, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt xóa 11 tụ điểm đánh bạc, bắt 79 đối tượng (tăng 4 vụ so với kỳ liền kề 11/7 vụ), thu giữ tổng số tiền tang là hơn 194 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, lực lượng công an xử lý 30 điểm, bắt 84 đối tượng đánh bạc nhỏ và truy quét 1 vụ đá gà…

Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc

Phường Hội Nghĩa có 5 khu phố với 32 tổ nhân dân tự quản; giáp ranh huyện Bắc Tân Uyên; hiện dân số có 40.500 nhân khẩu, trong đó tạm trú 30.016 nhân khẩu (chiếm tỷ lệ 73,98% tổng số dân cư), đứng thứ 2 tổng số nhân khẩu tạm trú trên toàn địa bàn TX.Tân Uyên. Vì thế, Công an phường Hội Nghĩa ngoài việc chỉ đạo Cảnh sát khu vực thường xuyên sâu sát địa bàn đã huy động thêm lực lượng hỗ trợ giữ gìn ANTT ở cơ sở, như: Bảo vệ dân phố, dân phòng, Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm… để hỗ trợ sức lực cùng công an giữ gìn ANTT.

Trung tá Lê Công Ngân, Trưởng Công an phường Hội Nghĩa, cho hay: “Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, Công an phường phối hợp tích cực với lực lượng hỗ trợ giữ gìn ANTT ở cơ sở để tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm đến đoàn viên, hội viên, chi hội nữ công nhân nhà trọ và nhân dân với 8 cuộc có gần 400 lượt người tham dự; phát sóng 10 giờ với nội dung phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Đài Truyền thanh phường.”.

Theo Trung tá Lê Công Ngân, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, gọi hỏi răn đe các đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên trong những ngày tết, lực lượng Công an phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên phát hiện nhiều vụ đánh bạc nhỏ, lẻ. Cụ thể, qua tuần tra phát hiện 3 tụ điểm đánh bạc trái phép, thu giữ số tiền tang hơn 3 triệu đồng, 2 bộ bầu cua, 3 bộ bài tây, tạm giữ 4 xe máy. Ngoài ra, Công an phường nhắc nhở giải tán 4 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ đánh bạc trái phép với 34 đối tượng.

Trong khi đó, Công an xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên đã triệt xóa một ổ bạc lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau vào tối 12-2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu). Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng Công an xã Bạch Đằng, chia sẻ, thời điểm trong tết, một số đối tượng ham mê cờ bạc lợi dụng địa bàn xã là vùng nông thôn, vắng người qua lại để tụ tập đánh bạc. Do Công an xã đã tích cực phối hợp với lực lượng hỗ trợ giữ gìn ANTT ở cơ sở tuần tra nên đã phát hiện một tụ điểm đánh bạc quy tụ nhiều con bạc đã có tiền án “đánh bạc” trước đó tại quán lẩu bò Tân Long, nằm trên trục đường chính của ấp Tân Long, xã Bạch Đằng. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và tổ tuần tra vũ trang của Công an thị xã huy động khoảng 20 người tham gia triệt phá.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang được 10 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau thắng thua bằng tiền dưới hình thức lắc bầu cua, thu giữ trên chiếu bạc gần 24 triệu đồng, 1 bộ lắc bầu cua. Quá trình vây bắt, 3 đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, nhưng ngày hôm sau có 2 đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận mang theo tổng số tiền để đánh bạc là hơn 55 triệu đồng. Vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 12 đối tượng để điều tra hành vi “đánh bạc”.

Theo báo cáo của Công an TX.Tân Uyên, từ ngày 25-12- 2020 đến 18-2-2021, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt xóa 11 tụ điểm đánh bạc, bắt 79 đối tượng (tăng 4 vụ so với kỳ liền kề 11/7 vụ), thu giữ tổng số tiền tang là hơn 194 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, lực lượng công an xử lý 30 điểm, bắt 84 đối tượng đánh bạc nhỏ và truy quét 1 vụ đá gà…

 HOÀNG HOẢN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên