Công bố phương án giao thông dịp Đại lễ

Cập nhật: 21-09-2010 | 00:00:00

Ngày 20-9, Sở GTVT và Công an thành phố Hà Nội công bố phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Đại lễ. Kế hoạch phân luồng giao thông tập trung vào 3 sự kiện lớn: ngày khai mạc, lễ diễu binh và lễ bế mạc.

 

Cấm xe ra vào 26 tuyến phố

 

Ông Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày khai mạc, 1-10, tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ cấm phương tiện ra vào khu vực này. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng, hạn chế phương tiện đi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm.

 

Theo đó, 15 chốt trực tạo thành vành đai bảo vệ, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông ra 7 tuyến đường là Bà Triệu – Lý Thường Kiệt – Ngô Quyền – Tràng Tiền – Tông Đản – Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng.

 

 Hạn chế ùn tắc, nhiều tuyến phố sẽ cấm phương tiện giao thông

Trong 2 ngày diễn ra lễ tổng duyệt và lễ diễu hành, các phương tiện giao thông sẽ bị cấm hoạt động trong vòng 24 giờ các ngày 7-10 và ngày 10-10 tại Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Hùng Vương, Độc Lập - Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Cảnh Chân - Bà Huyện Thanh Quan - chùa Một Cột, toàn bộ công viên Bách Thảo, đoạn từ ngã tư Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Quán Thánh, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám, Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương, Hàng Đậu, vườn hoa Vạn Xuân, Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Thụy Khuê.

 

Lễ bế mạc vào tối ngày 10-10, diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình lực lượng chức năng sẽ thiết lập vành đai bảo vệ và cấm các tuyến đường Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Láng - Hòa Lạc - đường 70.

 

Bố trí xe buýt miễn phí đưa đón nhân dân

 

Theo ông Định, để hạn chế các phương tiện đi lại từ ngày 7 đến 10-10, TP sẽ bố trí 8 điểm đỗ miễn phí cho ô tô từ các tỉnh về Hà Nội tại các cửa ngõ Thủ đô. Tổng Công ty vận tải Hà Nội có trách nhiệm đưa đón người dân đi tiếp từ các khu vực bến đỗ xe này vào trung tâm thành phố hoặc từ các điểm đỗ đến các bến xe trong nội thành và ngược lại hoàn toàn miễn phí bằng xe buýt.

 

Theo đó, 8 điểm đỗ xe miễn phí gồm: Bến Gia Thụy (quận Long Biên); Gầm cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng); Bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm); Bến đỗ Kim Ngưu (quận Hoàng Mai); Bến đỗ xe Hải Bối (huyện Đông Anh); đường bao ngoài công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai); đường Hồng Hà (quận Ba Đình); Bãi xe Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

 

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, phương án phân luồng giao thông từ xa đảm bảo trật tự ATGT phục vụ Đại lễ đã được Bộ GTVT chấp thuận. Từ ngày 28-9-2010 đến ngày 11-10-2010 không cho các phương tiện xe tải, xe container, xe kiểu dáng xe tải, xe chở các loại vật liệu xây dựng hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường từ vành đai III trở vào khu vực trung tâm nội đô Hà Nội.

 

“Dịp Đại lễ nhân dân vẫn đi làm và học tập bình thường nên khả năng ùn tắc giao thông là khó tránh khỏi. Nếu lượng mưa trên 70mm, TP có trên 30 điểm úng ngập”, ông Hùng nói.

 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi vừa có văn bản chỉ đạo tới các sở, ngành, quận, huyện của TP. Theo đó, ông Khôi yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, làm ùn tắc giao thông, các hành vi lấn chiếm hè phố, lòng đường làm mất trật tự, mỹ quan đô thị.

 

Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo rà soát, kiểm tra các tuyến đường phục vụ các hoạt động của Đại lễ và các tuyến đường có lưu lượng xe tham gia giao thông lớn để tổ chức vá sửa các “ổ gà”, các điểm nắp ga, nắp cống lồi - lõm, thay thế các đèn tín hiệu giao thông bị hỏng, sắp xếp và lắp đặt các dải phân cách bảo đảm mỹ quan đô thị. Cty Môi trường đô thị Hà Nội tăng cường phun rửa các tuyến đường, phố.

 

Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, mái che, mái vẩy, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường…

 

Cty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành việc trang trí, chiếu sáng theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra, bổ sung trang trí, chiếu sáng các khu vực tổ chức hoạt động Đại lễ, Đại hội Đảng TP, khu vực ăn nghỉ của đại biểu, các tuyến đường chính trên địa bàn TP. Duy trì chiếu sáng đô thị một chế độ và chiếu sáng hệ thống trang trí của thành phố trong suốt thời gian tổ chức Đại lễ, Đại hội Đảng bộ TP…

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên