Công nhân lao động làm theo Bác

Cập nhật: 24-08-2016 | 07:12:24

 Thi đua làm theo lời Bác, đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) Bình Dương đã tích cực thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và làm nhiều việc tốt. Kết quảcủa những hoạt động ấy làsựhình thành lớp người lao động (NLĐ) sống có ước mơ, hoài bão, gắn với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Thi đua làm theo lời Bác

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, các cấp công đoàn ở Bình Dương đã triển khai có hiệu quả việc làm theo Bác. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, như tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đềvề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng chuyên mục làm theo Bác trong bản tin công đoàn các cấp nhằm giáo dục bản lĩnh chính trị, ý thức vươn lên trong lao động, sản xuất của CNLĐ.

Phong trào CNLĐ thi đua làm theo Bác thúc đẩy NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Trong ảnh: Công nhân Công ty May Quốc tế tích cực lao động, sáng tạo. Ảnh: K.HÀ

Kết quảsau quá trình phát động đã xuất hiện một số gương CNLĐ điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Cô Nguyễn ThịÁnh Tuyết, bảo vệkýtúc xáCông ty TNHH Showa Gloves Việt Nam làmột bảo mẫu tốt bụng, hết lòng vì CNLĐ. Nhớ lời Bác dạy “Việc gì tốt dù nhỏ cũng nên làm, việc gì xấu dù nhỏ cũng hết sức tránh”, cô thường giúp đỡ người kém may mắn, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô quan tâm đến NLĐ từ những việc nhỏnhặt nhất, ai ốm đau, bệnh tật, cô đều đến hỏi thăm, giúp đỡ, động viên. Con em CNLĐ thiếu tiền đóng học phí, sách vở, cô vận động công đoàn, Ban Giám đốc công ty giúp đỡcác em được tiếp tục đến trường học chữ. Để giúp CNLĐ ổn định cuộc sống, cô thành lập “Nhóm nữcông nhân cùng quê”, giúp nhau vay vốn mua sắm vật dụng trong gia đình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Khác với cô Tuyết, làm theo tấm gương Bác, anh LýMinh Cường ở phường Chánh Nghĩa, TP.ThủDầu Một có nhiều đóng góp giúp đỡCNLĐ. Xuất thân làmột công nhân làm việc tại một lò gốm, công việc lúc nào cũng “chân lấm, tay bùn” từ sáng đến chiều tối. Rất mệt nhọc, vất vảnhưng anh Cường luôn hăng hái tham gia các hoạt động do công đoàn tổchức. Hễ địa phương cóphong trào làanh có mặt và tham gia nhiệt tình. Là một CNLĐ nên anh rất hiểu sựthiếu thốn các hoạt động vui chơi giải trícho CNLĐ ở các khu nhàtrọ, nhất làvới những thanh niên công nhân xa quê. Cứthế, ngoài những giờ đi làm, tranh thủbuổi tối, anh còn đến khu nhàtrọvận động thanh niên tham gia hoạt động địa phương. Tận dụng thời gian rảnh, anh lại đến từng phòng, khu nhàtrọtuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện lối sống lành mạnh, bảo vệmôi trường, giữgìn an ninh trật tự. Anh cho biết: “Làm theo Bác, ngoài việc thực hành tiết kiệm, hăng hái lao động sản xuất, CNLĐ chúng tôi còn thu xếp thời gian tham gia hoạt động do công đoàn tổchức góp phần cùng cán bộđịa phương xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Vì công nhân lao động

Với ýnghĩa chăm lo cho TNCN cả về vật chất lẫn tinh thần, các cấp công đoàn luôn tập trung mọi nguồn lực tổchức sân chơi giải trícho CNLĐ. Trên cơ sởđó, nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu, vận động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. 6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đãthăm, tặng 320 phần quàcho 320 CNLĐ bịtai nạn lao động, cóhoàn cảnh khókhăn với tổng sốtiền 160 triệu đồng. Công đoàn các cấp phối hợp với chủdoanh nghiệp tổchức thăm hỏi vàtặng quàcho CNLĐ cóhoàn cảnh khókhăn, bịtai nạn lao động với 114.526 phần quà, trịgiágần 26,6 tỷ đồng; tổchức khám bệnh, phát thuốc miễn phícho gần 1.000 người với kinh phígần 100 triệu đồng. Riêng huyện Phú Giáo đãtrao tặng 1 “Mái ấm Công đoàn” trịgiá50 triệu đồng cho gia đình CNLĐ cóhoàn cảnh đặc biệt khókhăn; TX.Bến Cát tặng 122 suất học bổng cho con em CNLĐ, đoàn viên công đoàn cóhoàn cảnh khókhăn, học giỏi nhiều năm liền.

Hưởng ứng “Tháng Công nhân Việt Nam vàTuần lễThanh niên công nhân” tỉnh Bình Dương năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh đãđồng loạt tổchức hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, thểdục thểthao, vui chơi, giải trí, khám phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc miễn phí, tư vấn, giới thiệu việc làm, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt chương trình ca nhạc, chiếu phim phục vụ miễn phí và bán hàng giảm giá cho CNLĐ tạo điều kiện cho công nhân mua sắm hàng hóa đạt chất lượng, cógiáưu đãi từ các doanh nghiệp. Hoạt động này không chỉhưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà còn cóýnghĩa nâng cao giátrịđời sống tinh thần cho CNLĐ.

Trao đổi với chúng tôi, bàTrương ThịBích Hạnh, PhóChủtịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, cho biết: “Với ýnghĩa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức HồChíMinh trong CNLĐ, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đãchỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tích cực triển khai cóhiệu quảnội dung này. Điểm nổi bật làphong trào đãgắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNLĐ nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phícho công ty. Qua đó, phát hiện những gương CNLĐ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ vững vềtổchức mạnh vềchính trị. Hiện nay, nội dung này đang được các cấp công đoàn vàcác doanh nghiệp thực hiện, kết hợp với hoạt động “cảm ơn” nhằm ghi nhận sựđóng góp của NLĐ đối với sựphát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương”.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên