Công tác chống mù chữ giai đoạn 2011-2020: Phấn đấu đạt 100% số người từ 15 - 25 tuổi biết chữ

Cập nhật: 16-02-2011 | 00:00:00

Sáng 15-2, Ban Chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục đã họp đánh giá kết quả hoạt động công tác chống mù chữ. Theo đánh giá của Sở Giáo dục - Đào tạo, thực hiện công tác chống mù chữ 2005-2010 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua công tác này luôn được duy trì và giữ vững thành quả đạt được, đặc biệt giai đoạn 2005-2010, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này. Hàng năm, nhờ làm tốt công tác “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” nên đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi ra lớp và học sinh 7 - 14 tuổi bỏ học trở lại trường. Ban chỉ đạo các cấp cũng thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả nhằm duy trì số học sinh, hạn chế lưu ban, bỏ học. Bên cạnh đó, các trường tiểu học cũng có kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học để thu hút học sinh...

Theo kế hoạch, giai đoạn 2011-2020, tỉnh sẽ duy trì và giữ vững kết quả chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học; làm tốt công tác “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các trường tiểu học, nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% số người từ 15 - 25 tuổi biết chữ.

A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X