Công tác dân vận: Nói đi đôi với làm

Cập nhật: 19-08-2019 | 08:26:07

Xác định để công tác dân vận (CTDV) đạt hiệu quả cao thì lời nói phải đi đôi với việc làm cụ thể, nhằm mang lại lợi ích thực sự cho dân, thời gian qua, CTDV ở TX.Tân Uyên luôn bám sát vào dân, lắng nghe dân, xây dựng những mô hình phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

 

Ban Dân vận Thị ủy Tân Uyên và lực lượng vũ trang TX.Tân Uyên sửa chữa, bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách ở xã Hội Nghĩa. Ảnh: T.THẢO

 Chú trọng công tác phối hợp

Ông Nguyễn Phú Sơn, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Tân Uyên, khẳng định để CTDV phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, lời nói phải đi đôi với việc làm cụ thể, nhằm mang lại lợi ích thực sự cho dân. Trong đó, công tác phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị thị xã về thực hiện CTDV là nhiệm vụ quan trọng, gắn kết mật thiết giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với quần chúng nhân dân.

Trong thực hiện CTDV tại TX.Tân Uyên nổi bật là mô hình “Phối hợp các lực lượng thực hiện CTDV trên địa bàn TX.Tân Uyên” để chung sức xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, hàng năm Ban Dân vận Thị ủy và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đều xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp làm CTDV để tổ chức thực hiện và chỉ đạo nhân rộng trên toàn địa bàn thị xã.

Năm nay, Ban Dân vận Thị ủy Tân Uyên phối hợp cùng Đảng ủy Quân sự thị xã tổ chức phát động phối hợp các lực lượng làm CTDV năm 2019 tại xã Hội Nghĩa. Chương trình đã thu hút gần 300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã, cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã ra quân khơi thông, nạo vét tuyến mương từ Nông trường Cao su Hội Nghĩa đến giáp Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, với tổng chiều dài 3,5km. Ngoài ra, đoàn lãnh đạo thị xã, lãnh đạo xã Hội Nghĩa cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã đã đến thăm và tặng 4 phần quà cho 4 gia đình chính sách tại ấp 1 và ấp 3, xã Hội Nghĩa, tổng trị giá 4 triệu đồng; trao kinh phí 47 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho thương binh 2/4 tại tổ 5, ấp 3, xã Hội Nghĩa. Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của thương binh, gia đình chính sách, ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng, vẻ vang, những kỷ niệm đáng tự hào trong những năm kháng chiến. Những đợt ra quân làm CTDV như trên đã cụ thể hóa phương châm “nói đi đôi với làm”, tạo được sự lan tỏa trong phong trào “Dân vận khéo”, cũng như sự đồng thuận của người dân.

Cụ thể hóa bằng những công trình

Để phát huy hiệu quả CTDV, Đảng ủy xã Hội Nghĩa tiếp tục chọn điểm ở các ấp còn lại để tổ chức thực hiện các công trình dân vận tương tự; trong đó chú trọng đến các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hưởng ứng sôi nổi các phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự xóm ấp, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… góp phần đưa xã Hội Nghĩa phát triển thành phường theo Đề án thành lập 4 phường của TX.Tân Uyên, cùng thị xã tiến lên đô thị loại II trong thời gian gần nhất.

Các xã, phường còn lại chọn công trình dân vận để thực hiện gắn với phong trào “Dân vận khéo” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, quy định văn hóa công sở, quy tắc ứng xử… Mỗi công trình phải mang ý nghĩa, hiệu quả thiết thực nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo tính lan tỏa sâu rộng, có tầm ảnh hưởng tích cực trong đời sống cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả, CTDV của Thị ủy Tân Uyên sẽ tiếp tục gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Các cấp chính quyền sẽ tiếp tục tập trung cho CTDV chính quyền, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, của dân, do dân và vì dân”, mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả...

 Trong thực hiện CTDV tại TX.Tân Uyên nổi bật là mô hình “Phối hợp các lực lượng thực hiện CTDV trên địa bàn TX.Tân Uyên” để chung sức xây dựng “Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, hàng năm Ban Dân vận Thị ủy và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đều xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp làm CTDV để tổ chức thực hiện và chỉ đạo nhân trộng trên toàn địa bàn thị xã.

 TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên