Công tác phát triển thanh niên đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Cập nhật: 02-12-2020 | 16:11:44

(BDO) Sáng 2-12, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 – 2020

Báo cáo cho thấy, qua 10 năm thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị và toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bồi dưỡng thanh niên được chú trọng, tăng cường các cơ chế, chính sách; quyền và nghĩa vụ của thanh niên được thực hiện nghiêm túc; nhận thức chính trị, ý thức xã hội, lối sống của thanh niên có chuyển biến tốt; tỷ lệ thanh niên phấn đấu đứng chân vào hàng ngũ của Đoàn, của Đảng ngày càng tăng... Đặc biệt, trong thời gian qua, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên có nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao; công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm chú trọng chiều sâu...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà đã biểu dương những kết quả chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020; đồng thời khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm và tạo thuận lợi để tiếp tục triển khai chương trình này hiệu quả hơn nữa giai đoạn 2021 – 2030. Để chương trình phát triển thanh niên trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả tốt hơn nữa, ông đã đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung chiến lược cho giai đoạn mới; Ban chỉ đạo các cấp và các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời đánh giá, chỉ đạo rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế…

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 44 tập thể và 96 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 – 2020; khen thưởng 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Tin, ảnh: Ngọc Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên