Công tác phòng chống tội phạm: Một năm nhiều nỗ lực

Cập nhật: 18-02-2020 | 10:17:55

Năm 2019, tình hình tội phạm nói riêng, tình hình trật tự an toàn xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến theo hướng phức tạp. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an các cấp trong tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần quan trọng cho công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Công an phát tờ rơi kêu gọi người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở TP.Thuận An

Nỗ lực giữ vững ANTT

Trong năm qua, với điều kiện phát triển hết sức năng động của tỉnh, lượng người nhập cư chiếm số lượng lớn trong cơ cấu dân cư của tỉnh, tình hình tội phạm trên dịa bàn tỉnh tuy được kiềm chế kéo giảm, nhưng trên bình diện chung vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong nhân dân. Trong một số vụ án, đối tượng thực hiện hành vi có tính chất dã man, giết nhiều người, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Bên cạnh những khó khăn do sự phức tạp của tội phạm, trong năm, thực hiện các quyết định, thông tư của Bộ Công an nên mô hình tổ chức của cơ quan điều tra có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả; việc thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh... đã có những ảnh hưởng nhất định đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm của lực lượng CSĐT nhất là sự thiếu hụt về con người. Trong năm, phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh là 690 vụ, giảm 12%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm gần 10%... Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ 623 vụ, bắt 827 đối tượng, đạt gần 91%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%; án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng đạt gần 89%.

Riêng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 686 vụ, 1.076 đối tượng, tăng về số vụ và số đối tượng. Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, cho biết trong năm lực lượng CSĐT về tội phạm ma túy đã phát hiện nhiều vụ ma túy nổi bật, thu giữ hàng kg ma túy tổng hợp các loại; đặc biệt là đã thu giữ nhiều vũ khí quân dụng như súng, lựu đạn... của đối tượng trang bị để chống lại lực lượng công an.

Trong năm, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện mới 670 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tăng trên 30% so với cùng kỳ; tổng số thụ lý là 736 vụ, trong đó xử lý hành chính 404 vụ với tổng số tiền phạt và tịch thu phương tiện, tang vật trên 35,8 tỷ đồng; xử lý hình sự 1 vụ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 205 vụ, đang tiếp tục xác minh, xử lý 126 vụ.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm băng nhóm

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo, ban giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT các cấp, lực lượng CSĐT đã triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội, tăng cường kiểm tra, xử lý các tụ điểm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện có biểu hiện hoạt động tệ nạn xã hội; vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cam kết không chứa chấp tệ nạn xã hội... Theo đó, CSĐT các cấp đã phát hiện, xử lý hình sự 403 vụ, 1.513 đối tượng cờ bạc với các hình thức đánh bài, ghi số đề, đá gà, tài xỉu... thu giữ nhiều tang vật. Ngoài ra, cơ quan CSĐT hai cấp đã phối hợp thực hiện nhiều lượt kiểm tra, qua đó đã phát hiện, xử lý hành chính đối với 367 vụ, với khoảng 1.700 đối tượng hoạt động cờ bạc quy mô nhỏ, 109 đối tượng có hành vi mua bán dâm, thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động cờ bạc và số tiền hàng trăm triệu đồng.

Thực tế tình hình tệ nạn xã hội hiện vẫn diễn biến phức tạp, trên nhiều địa bàn, nhất là hoạt động cờ bạc với quy mô lớn, tổ chức tại trụ sở do người nước ngoài quản lý, điều hành. Xu hướng chuyển sang sử dụng công nghệ cao như đánh bạc trực tuyến, cá độ bóng đá qua mạng internet, sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Wechat... để thực hiện môi giới mại dâm nhằm đối phó với cơ quan chức năng ngày càng tăng.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng chống tội phạm, công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền gắn với các hoạt động xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư”. Lực lượng CSĐT phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền hàng ngàn cuộc với lượng lớn lượt người tham dự; phát gần 18.500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, thông báo số điện thoại đường dây nóng của công an các đơn vị, địa phương; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 6.000 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan CSĐT công an các cấp điều tra, khám phá 1.217 vụ, bắt xử lý hơn 1.900 đối tượng vi phạm pháp luật.

Song song với các giải pháp phòng ngừa xã hội, lực lượng CSĐT đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự. Trong năm, lực lượng CSĐT đã phối hợp các lực lượng kiểm tra hành chính 3.460 nhà trọ, 1.819 nhà nghỉ, khách sạn, 3.135 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, 1.567 cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, phát hiện, xử lý 4.624 cơ sở vi phạm pháp luật; phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra vũ trang, qua đó giải tán trên 5.900 đám đông tụ tập về khuya, phát hiện, xử lý 1.126 vụ, 5.779 đối tượng vi phạm pháp luật. Trung tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết trong công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, Công an TP.Thủ Dầu Một đã đề ra nhiều giải pháp để xử lý các loại tội phạm tệ nạn xã hội, đây được coi như là mầm mống để phát sinh các loại tội phạm khác.

Một trong những thành tích tiêu biểu của các đơn vị thuộc lực lượng cơ quan CSĐT là phối hợp chuyển hóa ANTT tại khu dân cư Việt - Sing thuộc TP.Thuận An. Để lập lại ANTT trên địa bàn này, từ tháng 6-2019, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch, tập trung lực lượng tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường các giải pháp quản lý hành chính về ANTT nhất là các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, cầm đồ, quán nhậu; củng cố hệ thống chính trị, lực lượng trị an cơ sở, từ đó đem lại hiệu quả tích cực.

Qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhiều đối tượng, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận đã được công an các địa phương tập trung triệt xóa, làm rõ điều tra, khám phá nhanh đã ổn định dư luận. Kết quả từ các đợt cao điểm này, công an đã triệt xóa 35 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 181 đối tượng; triệt phá 2 chuyên án bắt 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản, 17 đối tượng về hành vi đánh bạc, triệt xóa 1 hiềm nghi bắt 1 đối tượng cho vay lãi nặng; phát hiện, xử lý hàng trăm vụ, hàng ngàn đối tượng tội phạm liên quan “tín dụng đen”; cờ bạc quy mô nhỏ, mua bán dâm, cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.... Ngoài ra, cơ quan công an đã triển khai ngăn chặn kịp thời 59 đối tượng chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để chuẩn bị đánh nhau, 7 đối tượng bắt người trái pháp luật, hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ; phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn bắt 1 đối tượng giết người trên đường trốn sang Trung Quốc.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết lực lượng CSĐT luôn chấp hành đúng pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và điều tra xử lý tội phạm theo đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra bất cứ trường hợp nào “oan sai”, vi phạm pháp luật. Nhìn chung, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSĐT đã bám sát yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động nắm tình hình, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm, qua đó các mặt công tác đạt nhiều kết quả, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Lực lượng CSĐT hai cấp đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

KHẮC CHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên