Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam kỷ niệm 40 năm thành lập

Cập nhật: 18-04-2016 | 22:48:27

(BDO) Tối 18-4, tại Trung tâm hội nghị White Palace (Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam (Casumina) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1976 – 2016). Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến dự và gửi lời chúc mừng đến công ty. 

Ông Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin về chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cho lãnh đạo Casumina và các đối tác của Casumina

Cách đây 40 năm, vào ngày 19-4-1976, Tổng Cục hoá chất Việt Nam ra quyết định thành lập Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam. Khởi nghiệp từ việc tiếp quản các cơ sở sản xuất các sản phẩm cao su nhỏ lẻ làm bạt cao su, phụ tùng, nệm… Đến những năm 1990, nắm bắt được nhu cầu cùng với quyết tâm đầu tư sản xuất, Casumina trở thành nhà sản xuất săm lốp xe máy lớn nhất Việt Nam. Năm 2004, Casumina đã sản xuất thành công lốp radian đầu tiên của Việt Nam và nhận được giải thưởng khoa học sáng tạo Việt Nam.

 Tại Bình Dương, Casumina có nhà máy sản xuất lốp xe tải toàn thép Radial với diện tích hơn 120.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng gần 70.000 m2 toạ lạc tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Nhà máy có công suất 1 triệu lốp xe/năm, với tổng vốn đầu tư 3.380 tỷ đồng (tương đương 160 triệu USD). 

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, hiện nay Casumina đã có số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt trên 3.500 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 1.000 tỷ đồng. Sản phẩm của Casumina đã xuất khẩu sang sang 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường chính là Đài Loan, Nhật, Mỹ, Úc, Indonesia, Malaysia...  

HOÀNG PHẠM

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên