Công ty Thương mại – Xuất nhập khẩu Thanh Lễ: 10 năm “vì người nghèo”

Cập nhật: 24-09-2010 | 00:00:00

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn trao tặng bằng khen cho Tổng Giám đốc Công ty TM-XNK Thanh Lễ Đào Thị Thanh Nguyên về doanh nghiệp điển hình ủng hộ vào Quỹ vì người nghèo tỉnhThực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo cho người nghèo, trong 10 năm qua Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu (CT TM-XNK) Thanh Lễ đã tích cực tham gia ủng hộ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng để chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Với những việc làm thiết thực, CT TM-XNK Thanh Lễ được xem là một điển hình của tỉnh trong phong trào này.CT TM-XNK Thanh Lễ là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình CT mẹ và CT con. CT hiện có 9 đơn vị trực thuộc và 4 CT con, với tổng số 827 CB-CNV. Tổng Giám đốc CT TM-XNK Thanh Lễ Đào Thị Thanh Nguyên tâm sự: “Song hành với việc kinh doanh, phát triển đơn vị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, thực hiện đầy đủ việc thu nộp ngân sách Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống cho CB-CNV, CT luôn tâm niệm góp phần chia sẻ khó khăn với những người nghèo khổ, bất hạnh, không may mắn như là một công việc mang tính thường xuyên và nhiều ý nghĩa để góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng xã hội neo đơn trong và ngoài tỉnh”. Từ nguồn Quỹ xí nghiệp, mỗi năm CT đều trích 2 - 3 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, công tác xã hội. Tính trong 10 năm qua, tổng số tiền mà CT dành cho công tác từ thiện xã hội là gần 25 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ đồng bào nghèo, hỗ trợ “Quỹ tấm lòng vàng”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ quỹ nạn nhân thảm họa sóng thần, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ mua thiết bị y tế cho các bệnh viện trong tỉnh, hỗ trợ quỹ bảo trợ trẻ em, trẻ mồ côi, người tàn tật, Hội Người mù, phụng dưỡng mẹ VNAH, thương binh nặng và hỗ trợ xây dựng trường học... Những việc làm đó một phần thông qua các CVĐ của Ban vận động Ngày vì người nghèo của tỉnh để cùng chung tay góp sức chia sẻ những khó khăn của xã hội, một phần CT tự chủ động trực tiếp đến với những địa phương, người dân nghèo, những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống để hỗ trợ, giúp đỡ, giúp người nghèo vượt qua những khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. “Hàng năm, chúng tôi còn trực tiếp thăm hỏi và tặng 3.000 phần quà đến với đồng bào nghèo trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc. Những món quà chúng tôi trao tặng không chỉ mang đến cho người nghèo niềm vui về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần đối với bà con có những hoàn cảnh, cuộc đời bất hạnh làm xúc động lòng người. Mang đến niềm vui cho bà con, đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của CB.CNV trong CT chúng tôi. Tuy sự đóng góp ấy không nhiều nhưng chúng tôi đến với người nghèo, hoàn cảnh không may mắn bằng cả tấm lòng”, Tổng Giám đốc CT TM-XNK Thanh Lễ Đào Thị Thanh Nguyên bộc bạch. Ngoài các hoạt động vì người nghèo, từ năm 1996 đến nay, công ty còn nhận phụng dưỡng suốt đời 150 ông cha, bà mẹ, trợ cấp tiền 300.000 đồng hàng tháng, thăm và tặng quà nhân các ngày lễ tết, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

“Gieo nhân tốt để gặt được quả ngọt”, hoạt động từ thiện xã hội như là một phần trách nhiệm mà CT chia sẻ với xã hội và chính quyền địa phương. Thông qua đó, CT cũng muốn giáo dục cho toàn thể CBCNV của CT, nhất là thế hệ trẻ về lòng yêu thương con người, tinh thần “Thương người như thể thương thân” tốt đẹp có từ lâu đời của dân tộc ta”, Tổng Giám đốc CT TM XNK Thanh Lễ Đào Thị Thanh Nguyên nhắc nhở. Với những việc làm thiết thực, trong những năm qua CT đã nhận được nhiều bằng khen của bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương khen tặng và đặc biệt bản thân của bà Đào Thị Thanh Nguyên, Tổng Giám đốc CT TM- XNK Thanh Lễ rất vinh dự và hạnh phúc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.

VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên