Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Bình Dương: Xứng đáng giải thưởng quốc gia Công nghệ xanh

Cập nhật: 19-08-2010 | 00:00:00

Với nhiệm vụ chủ yếu là hoạt động công ích và kinh doanh dịch vụ như công tác vệ sinh; vận hành, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước, duy tu cầu đường; quản lý, chăm sóc cây xanh, bảo vệ công viên và quản lý nghĩa trang nhân dân... Nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương nhận được rất nhiều giải thưởng gắn liền với những thành tích mà tập thể cán bộ, công nhân viên đã tích cực tự tạo nên, trong đó có giải thưởng quốc gia Công nghệ xanh do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tặng...

Từ bảo vệ môi trường thân thiện

Ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc công ty cho biết, công tác vệ sinh là nhiệm vụ không thể thiếu trong môi trường đô thị, bởi hàng ngày nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng dân cư. Xác định nhiệm vụ này, công ty luôn bàn bạc, tìm biện pháp hữu hiệu để việc thu gom rác đạt hiệu quả, chất lượng cao. Mỗi ngày, các bộ phận trực thuộc của công ty đều phân công trách nhiệm từng tổ trực, tránh tình trạng để rác ứ đọng trên các tuyến đường.

 

Công ty đầu tư xe ép rác cỡ lớn nhằm bảo đảm kịp thời cho công tác thu gom, vận chuyển rác.

Con số thống kê cho biết, từ năm 2005 đến nay, công ty đã thu gom rác ban ngày được 58 triệu lượt km, quét rác dãy phân cách 12 triệu lượt km, quét lòng đường, vỉa hè 72 triệu lượt ha, vận chuyển 214.960 tấn chất thải về nơi quy định. Ngoài ra, công ty còn thường xuyên sử dụng phương tiện cơ giới rửa đường được 6,2 triệu lượt m2, hút bụi đường được 2,9 triệu lượt m2. Đó là chưa kể mỗi ngày hai lần quét vệ sinh đường phố và bố trí công nhân dùng xe đạp đi lại liên tục để nhặt rác, bảo đảm các tuyến đường luôn được sạch, đẹp.

Song song với công tác vệ sinh, thu gom rác, chất thải và nước thải, công ty còn chú trọng phát triển mạng lưới cây xanh, tạo cảnh quan môi trường. Hiện công ty đang quản lý, chăm sóc 3.387 cây kiểng, 3.556m2 kiểng bồn ở công viên, dãy phân cách, 7.112 cây xanh, 25.822m2 thảm cỏ... Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong việc chăm sóc, bón phân, tưới nước, nên mạng lưới cây xanh đã mang lại mảng xanh, đẹp cho bộ mặt đô thị.

Đạt được kết quả này, công ty thường xuyên tăng cường đầu tư trang thiết bị, ưu tiên số 1 cho quá trình thực hiện phương án bảo vệ môi trường. 5 năm qua, công ty đã mua 6 xe ép rác loại tải trọng lớn, tổng trị giá đầu tư hơn 10 tỷ đồng, nâng tổng số xe chuyên dùng thu gom vận chuyển rác lên 33 chiếc, bảo đảm cho việc phục vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Mang lại hiệu quả cao

Nhờ sự năng động, nhạy bén của ban giám đốc và tập thể cán bộ, công nhân viên, nên kết quả thực hiện cũng như chỉ tiêu đề ra năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, nếu như năm 2007 doanh thu đạt 100% thì đến năm 2010 đạt 140%, vốn (không kể vốn vay) từ 100% lên 146%, nộp ngân sách từ 100% lên 122%, lương bình quân từ 100% lên 147% và đóng góp cho cộng đồng xã hội từ 100% lên 122%...

Bà Hoàng Thị Xuân Lành, Trưởng đội vệ sinh thuộc công ty nói, dù công việc đôi lúc có cực nhọc bởi lượng rác quá lớn, bên cạnh ý thức chấp hành của một số người dân còn hạn chế, thế nhưng, hầu hết anh chị em công nhân đều an tâm làm việc bởi thu nhập ngày càng ổn định, đồng thời các quyền lợi chính đáng đều được ban giám đốc công ty đáp ứng đầy đủ. Cụ thể, mỗi năm công ty đều tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan các khu du lịch Cố Đô Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né - Phan Thiết, Campuchia, Thái Lan... tạo điều kiện khuyến khích người lao động gắn bó với nghề nghiệp lâu dài. Ngoài ra, kịp thời trang cấp bảo hộ lao động, phòng chống được tình trạng lây nhiễm bệnh, tai nạn lao động xảy ra. Hàng năm tổ chức tập huấn an toàn lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với công nhân lao động trực tiếp.

Mặc dù vậy, một lần nữa, theo ông Nguyễn Văn Trí, thành quả đạt được vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Công ty sẽ từng bước nghiên cứu, đổi mới và hoàn thiện biện pháp thu gom và xử lý rác thải, chất thải theo quy trình công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong đô thị trong tương lai. Đồng thời, tiếp tục tuyển dụng lao động và trang thiết bị phương tiện kỹ thuật nhằm đáp ứng với tình hình nhiệm vụ phát triển ở địa phương, trong đó cần nâng cao trách nhiệm và hành động cụ thể của mỗi người.

MAI HUY

Với những thành tích đã đạt được, công ty được cấp trên trao tặng rất nhiều giải thưởng cao quý như: 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cúp vàng phát triển bền vững vì sự nghiệp xanh Việt Nam, 1 giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 3 cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Hội Môi trường Đô thị Việt Nam, 1 bằng khen của Tổng Hội xây dựng Việt Nam, 1 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 4 bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương, 1 cờ đạt phong trào thi đua 5 năm của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Và mới đây, công ty lại vinh dự nhận giải thưởng quốc gia Công nghệ xanh vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên môi trường.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên