Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tình hình trộm cắp mủ cao su giảm

Cập nhật: 15-05-2013 | 00:00:00

(BDO) Sáng 15-5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức tổng kết công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

  Các tập thể và cá nhân nhận giấy khen về thành tích trong công tác bảo vệ tài sản công tyTrong năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, tuy gặp một số khó khăn nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của Ban Chỉ huy thống nhất công ty - huyện và các tiểu ban chỉ huy thống nhất xã – nông trường đã phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa doanh nghiệp và địa phương, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong việc bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trong vườn cây nên đã không có điểm nóng về trộm cắp mủ, đối tượng vào lô trộm cắp mủ giảm hơn so với năm 2011. Trong năm qua, các lực lượng phối hợp đã bắt và xử lý 889 vụ với 1.263 đối tượng, giảm 379 vụ so với năm 2011; xử lý cảnh cáo 318 vụ với 335 đối tượng, phạt hành chính 133 vụ với 160 đối tượng với tổng số tiền gần 170 triệu đồng; thu hồi 447 lít mủ nước, 1.357 kg mủ tạp, 3.176 kg mủ đất.

Về công tác PCCC, công ty đã thành lập và kiện toàn ban và các tiểu ban chỉ đạo phòng, chống cháy nổ từ công ty đến nông trường, xí nghiệp, nhà máy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời công tác PCCC tại cơ sở mà trọng tâm là mùa khô. Nhờ đó, trong năm qua không để xảy ra vụ cháy lớn nào gây thiệt hại về người và tài sản.

Trí Dũng

 
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên