Công ty xả nước bẩn ra sông kêu gọi bảo vệ môi trường

Cập nhật: 06-06-2010 | 00:00:00

Nhiều băng rôn treo các tuyến đường chính thành phố Quảng Ngãi kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường nhân Ngày môi trường thế giới (5-6), "đứng tên" Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi, thủ phạm sát hại cá sông Trà Khúc.

 

Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi xả nước thải độc hại ra sông Trà Khúc hồi đầu tháng 5 làm cá chết hàng loạt. Khoảng 3.000 con vịt ăn cá chết cũng lăn ra chết theo. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ để khởi tố vụ án. Do đó, việc Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi có tên trong băng rôn kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường khiến người dân bất bình.

 

Đi khắp các tuyến phố: Quang Trung, Hùng Vương, Phan Đình Phùng của thành phố Quảng Ngãi, băng rôn tuyên truyền nhân ngày Môi trường thế giới với dòng chữ “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường” hoặc nêu khẩu hiệu: “Vì tương lai đất nước, hãy giữ lấy màu xanh và bảo vệ môi trường”. Tên của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi được đặt ở vị trí nhà tài trợ (phần dưới băng rôn).

 

Bà Trần Thị Hai ở đường Phan Đình Phùng phàn nàn: "Băng rôn tuyên truyền về môi trường kiểu này vừa gây lãng phí vừa gây phản tác dụng. Công ty gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lại kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường thì làm sao thuyết phục được người dân".

 

Vào cuối tháng 5, hàng chục hộ dân chăn nuôi vịt ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại vì đã xả nước thải ô nhiễm sông Trà Khúc khiến vịt chết hàng loạt. Theo đơn kiến nghị của các hộ dân, Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi phải đền bù gần 440 triệu đồng cho gần 3.000 con vịt chết. Tuy nhiên đến nay công ty này chưa đáp ứng yêu cầu đền bù thiệt hại từ người dân.

 

Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ngãi xác định Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi xả thải khoảng 8.000-10.000 m3 bã rượu. Tháng 5-2009, mặc dù UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định ngừng sản xuất của nhà máy sản xuất cồn rượu, nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay. Hồ chứa nước thải vì thế đầy tràn ra sông Trà Khúc, khiến cá chết hàng loạt trong hai ngày 3, 4-5.

 

THEO VNE

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên