Cùng chăm lo những hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 15-10-2018 | 06:02:21

Những năm qua, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, toàn xã hội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để người nghèo trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một thoát nghèo bền vững. Trong số đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Dương là một trong những đơn vị đã có những hoạt động thiết thực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Trong các chương trình như: Trao tặng nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo, tặng học bổng, giúp đỡ trẻ em nghèo... chúng tôi từng tham dự, Công ty XSKT Bình Dương luôn có tên trong danh sách những nhà tài trợ. Ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc công ty chia sẻ, với phương châm “Xổ số Bình Dương - Ích nước lợi nhà”, thời gian qua, công ty vẫn duy trì rất nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Không chỉ chăm lo cho người khó khăn trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, mà những hoàn cảnh nghèo khó trên địa bàn tỉnh cũng được công ty quan tâm đến. Bình quân mỗi năm, công ty dành 2 - 3 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động thiện nguyện; riêng 9 tháng qua, công ty đã chi gần 2,3 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Những hoạt động tiêu biểu mà công ty đã tham gia như: Hỗ trợ cho các quỹ, các hội người cao tuổi, hội người mù, cựu chiến binh, hội phụ nữ, nông dân...

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương trao học bổng cho học sinh trường THCS Phú Cường nhân dịp tổng kết năm học 2017-2018

Những chương trình nhân đạo như: Tặng nhà đại đoàn kết, học bổng, hỗ trợ các gia đình khó khăn... luôn có dấn ấn của công ty. Đặc biệt, các chương trình hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em như: Xuân với trẻ em khó khăn, ngày hội trung thu và trao học bổng cho học sinh (HS), sinh viên nghèo vượt khó, luôn có sự chung sức của công ty. Trong số đó, các chương trình: “Mỗi trái tim nhân ái, chắp cánh một ước mơ”, chương trình “Bảo trợ dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, công ty cũng là một trong những đơn vị tiên phong. Từ sự chăm lo bằng cả trái tim của tập thể lãnh đạo, nhân viên công ty, đã có nhiều HS nghèo tiếp tục con đường chinh phục tri thức để có được ngày mai tươi sáng. Riêng với HS trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, dịp tổng kết và khai giảng năm học, các em luôn nhận được những phần quà, suất học bổng nghĩa tình từ phía công ty. Chỉ riêng trong dịp khai giảng năm học 2018-2019, công ty đã tặng 1.000 quyển tập và 150 suất học bổng tiếp sức HS nghèo đến trường.

Hướng về người nghèo khó, công ty cũng không quên chăm lo cho những người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Mang xuân đến với người nghèo thuộc đối tượng này, dịp Tết Nguyên đán 2018, công ty cũng đã tặng 1.127 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, giúp họ có thêm điều kiện vui xuân.

 H.THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên