Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010: Sẽ gắn với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 05-01-2010 | 00:00:00

Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện bước tiếp theo của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm nay là sẽ gắn với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng do cùng thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp nên được sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

 Trong năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Bình Dương đã và đang từng bước đi sâu trong từng hành động nếp nghĩ của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua tổ chức học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” hầu hết được các cấp ủy Đảng trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Tỉnh ủy. Trong quá trình triển khai, có sự phân công của cán bộ chủ chốt theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện đúng tiến độ và thời gian đã đặt ra. Đa số cán bộ, đảng viên có thái độ học tập nghiêm túc, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ quan đơn vị. Năm qua, là năm thứ 3 thực hiện cuộc vận động, nhờ làm tốt công tác triển khai, quán triệt của Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh một cách chặt chẽ nên đã được đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định việc “Làm theo Bác” là một trong những biện pháp để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các tập thể, cá nhân điển hình cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều cho thấy hiệu quả trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động.

Năm 2010, là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục các nội dung đã thực hiện cuộc vận động ở các năm trước. Với nội dung trọng tâm trong năm của cuộc vận động là: “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Thực tế đối với Bình Dương trong thời gian qua đã chứng minh trong công tác xây dựng Đảng, đó là những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc

phòng - an ninh mà chúng ta đã đạt được do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản, quan trọng là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương đã phát huy có hiệu quả tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Với chủ đề của cuộc vận động trong năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn cho rằng: “Trong Di chúc thiêng liêng của Bác khi nói về Đảng, Bác khẳng định Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền thì phải xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh phải thực hiện thật tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi. Tự phê bình và phê bình là làm cho toàn Đảng đoàn kết thành một khối, là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Để Đảng ta là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn thì mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này”.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã bình chọn và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động tiến tới Hội nghị tuyên dương cấp tỉnh và toàn quốc. Bằng những kết quả mà toàn tỉnh đã đạt được, trong năm 2010 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đã đề ra.

Tâm Thư

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên