Cúp vô địch rời Việt Nam?

Cập nhật: 24-09-2010 | 00:00:00

19  giờ tối nay, ĐTVN sẽ thi đấu với Triều Tiên trong trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa. Nếu muốn giữ cúp vô địch 1.000 năm Thăng Long ở lại Hà Nội thì thầy trò HLV Calisto phải làm được những điều sau: Thắng Triều Tiên, trong khi U23 Australia không thắng đậm U23 Kuwait trong trận đấu cùng ngày. Cả 2 yêu cầu này đều khó hoàn thành. Trong 3 đối thủ dự giải của ĐTVN, Triều Tiên mạnh nhất và khó đánh bại nhất, không chỉ vì họ cùng thắng Kuwait và Australia với tỉ số 1-0 để đoạt lại vị trí dẫn đầu giải từ tay ĐTVN. Đơn giản, với 6 cầu thủ từng dự VCK World Cup trong đội hình và lứa cầu thủ Olympic tinh nhuệ, đội bóng đến từ Đông Á vẫn dư sức quật ngã ĐTVN vốn mắc rất nhiều lỗi khó sửa chữa ở cả 3 tuyến. Vấn đề là Triều Tiên sẽ thắng ĐTVN bao nhiêu bàn. Quan trọng hơn, ĐTVN sẽ thể hiện ra sao trước anh cả Triều Tiên và chúng ta sẽ học tập được thêm điều gì từ cuộc chơi với người khổng lồ của bóng đá châu lục. Với người hâm mộ, chỉ cần ĐTVN gây sức ép, tạo được các tình huống ghi bàn và 1 - 2 lần dứt điểm thành công vào lưới Triều Tiên từ những pha phối hợp bóng ngắn sở trường là đã đủ “sướng”. Chứ mơ mộng thắng Triều Tiên quả là viễn vông, trừ phi đội bạn “hiểu ý” giúp chủ nhà giữ cúp ở lại thủ đô!

Minh Phương (giữa) và đồng đội khó lòng giữ cúp ở lại Việt Nam?

C.THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên