Đà Lạt: Nông dân chế tạo máy đào khoai tây

Cập nhật: 26-03-2010 | 00:00:00

Máy đào củ khoai tây “Made in Đà Lạt” (ảnh) vừa được 2 nông dân Nguyễn Văn An và Lê Văn Cư (ở phường 7, TP Đà Lạt) chế tạo thành công. 

 

Máy có chiều rộng 1m, vừa bằng một luống khoai tây. Khi hoạt động, máy kéo lưỡi cày xới đất lẫn củ khoai lên bộ phận sàng, sau đó đất sẽ rơi xuống, còn khoai nằm lại trên mặt đất, người đi sau chỉ việc nhặt lấy khoai. Những vườn có địa hình dốc, máy có thể điều chỉnh lưỡi cày nghiêng hoặc nâng cao, hạ thấp.

 

Mỗi ngày, chiếc máy có thể thu hoạch trên 3ha khoai tây, bằng 20 - 30 công lao động. Khoai thu hoạch bằng máy bảo đảm, không bị sứt sẹo, giá thành khoảng 10 triệu đồng/chiếc.

(THEO SGGP)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên