Đã tìm ra bệnh lạ của 23 người ăn thịt “trăn tinh”

Cập nhật: 17-12-2010 | 00:00:00

 

Theo đó, con trăn này đã bị nhiễm ký sinh trùng và tất cả những người ăn thịt, tiết trăn chưa nấu chín đều bị nhiễm bệnh.

 

Về việc bệnh tái phát theo chu kỳ là do đến chu kỳ sinh sản của giun móc. Vào chu kỳ sinh sản, loài ký sinh trùng này sẽ tiết vào máu các chất độc, khiến cơ thể nổi sẩn ngứa, nhức mỏi, sốt…. Khi kết thúc chu kỳ sinh sản thì cơ thể giun móc ký sinh lại trở về bình thường.

 

Như vậy, chuyện mắc bệnh lạ sau khi ăn thịt trăn không phải là sự trừng phạt hay trăn thiêng, con Nưa thần kỳ nào.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên