Đã xác định được 2 đối tượng hành hung nhà báo ở Lạng Sơn

Cập nhật: 09-01-2010 | 00:00:00

Hôm qua, 8-1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bước đầu xác định được tung tích của hai đối tượng côn đồ hành hung anh Trần Thế Dũng, PV Báo Người Lao Động vào đêm 6-1 tại làng buôn lậu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) khi anh Dũng chụp ảnh nạn buôn gà lậu Trung Quốc qua biên giới.

 

Theo trung tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, đối tượng thứ nhất được xác định là Dương Văn Cầm, người đã chỉ đạo đội “cửu vạn” đánh hội đồng anh Trần Thế Dũng và trước đó đã dùng điện thoại di động liên lạc với anh.

 

Tuy nhiên, Cầm khai nhận chỉ chứng kiến vụ đánh hội đồng anh Dũng chứ không tham gia hành hung. Còn tài xế lái chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Suzuki chặn đường kêu cứu của anh Dũng và sau đó lôi anh lên xe, dùng những lời lẽ thóa mạ, thách đố pháp luật, thậm chí còn ngang nhiên đưa anh đến trụ sở Công an thị trấn Đồng Đăng được xác định là Phan Bình An, trú tại TP Lạng Sơn, chuyên hành nghề chở khách tại khu vực Đồng Đăng.

 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, khẳng định, vụ việc côn đồ hành hung nhà báo ngay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là rất nghiêm trọng. UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Công an huyện Cao Lộc khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm.

 

Được biết, trước các vụ việc liên tục hành hung các nhà báo ở Lạng Sơn và Hà Tĩnh, ngày 8-1, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Chủ tịch UBND, Sở Công an hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý thích đáng những kẻ hành hung, gây cản trở các nhà báo khi đang tác nghiệp.

 

Ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam rất phẫn nộ về việc các nhóm côn đồ cố ý hành hung các nhà báo Võ Minh Châu và Minh Thùy (Báo Tiền Phong) tại Hà Tĩnh khi điều tra về sai phạm đất đai và Trần Thế Dũng (Báo Người Lao Động) khi tìm hiểu tình hình buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn. Hội sẽ bảo vệ quyền lợi của các nhà báo và lên án những hành động hành hung có tính chất côn đồ và coi thường pháp luật trên.

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên