Đặc nhiệm Đan Mạch đột kích tàu bị hải tặc bắt

Cập nhật: 06-02-2010 | 00:00:00

 

Phát ngôn viên lực hượng hải quân chống hải tặc của Liên minh châu Âu, ông John Harbour, cho biết lực lượng đặc nhiệm Đan Mạch ngày 5-2 đã đột kích một chiếc tàu chở hàng của Slovenia bị hải tặc bắt cóc tại vịnh Aden, giải thoát 25 thủy thủ trên tàu.

 

Chiến dịch này diễn ra vào khoảng 11 giờ (giờ GMT), ngay sau khi tàu Ariella bị hải tặc bắt cóc.

 

Các thủy thủ trên tàu đã tập trung vào một căn buồng trên boong tàu, khóa cửa lại và tìm cách phát tín hiệu cấp cứu.

 

Lực lượng tuần tra quốc tế trên vùng biển Somalia đã bắt được tín hiệu này.

 

Ngay lập tức, lực lượng chống hải tặc của Liên minh châu Âu đề nghị một tàu chiến của Đan Mạch thuộc NATO đang hoạt động tại khu vực này cử lực lượng đặc nhiệm can thiệp giải cứu thủy thủ đoàn.

 

Theo ông John Harbour, đây là lần đầu tiên một cuộc đột kích giải cứu con tin và tàu bị hải tặc bắt cóc được tiến hành.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên