Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Dĩ An ngày mới”

Cập nhật: 05-08-2019 | 08:58:41

“Dĩ An mảnh đất tình người/Anh hùng, bất khuất một thời vẻ vang/Xuâ n về đất mới thênh thang/Phố cao, nhà máy hiên ngang chọc trời/Dĩ An oanh liệt một thời/Mời anh về với Dĩ An quê mình”. Đó là những ca từ trong bài hát “Dĩ An ơi” của Lê Anh Tú. Bài hát là một trong chuỗi các bài hát, múa được dàn dựng công phu và đặc sắc trong chương trình nghệ thuật tuyên truyền lưu động “Dĩ An ngày mới”.


Tiết mục múa “Dĩ An đất mẹ anh hùng” do Đội nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TX.Dĩ An biểu diễn

Đến với chương trình, đông đảo khán giả đã có dịp thưởng thức một chương trình sân khấu hóa được dàn dựng công phu và đặc sắc, với 3 chương có nội dung rất sâu sắc và ý nghĩa. Chương I gồm các tiết mục: Ca ngợi lịch sử đầy vẻ vang của địa phương qua các thời kỳ dựng nước, giữ nước, xây dựng và phát triển với chủ đề “Dĩ An đất mẹ anh hùng”. Chương II có chủ đề: “Dĩ An ngày mới”, gồm những tiết mục điểm lại thành tựu trong 20 năm phát triển. Và những quyết tâm xây dựng TX.Dĩ An thành đô thị văn minh - giàu đẹp được thể hiện đầy khí thế với chủ đề “Dĩ An theo lời Bác tiếp bước tương lai”. Xuyên suốt trong chương trình là các ca khúc viết về Dĩ An qua 20 năm tái lập như: “Tự hào đất mẹ Dĩ An” của Nguyễn Minh Chi, “Dĩ An tình đất tình người” của Nguyễn Quang Vinh, “Một thoáng Dĩ An” của Lê Văn Lộc, “20 năm Dĩ An” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, “Dĩ An khúc hát thanh bình” của nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh…

Bên cạnh đó là những câu chuyện về niềm tin, sự phấn khởi của các nhân vật trong tiểu phẩm “Dĩ An - nơi tôi chọn”. Qua câu chuyện của chú Năm và chú Thành, tiểu phẩm đã thông tin đến khán giả những chế độ chính sách dành cho công nhân lao động khi làm việc tại Bình Dương, cũng như nghĩa cử cao đẹp của các chủ nhà trọ với công nhân lao động sau giờ tan ca…

Theo dõi chương trình, chị Trương Thị Hạnh (quê Thái Bình, ngụ tại khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình) phấn khởi cho biết, lần này Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TX.Dĩ An diễn chương trình rất hay. Chị thích phần biểu diễn của các diễn viên trong tiểu phẩm vì có một phần kỷ niệm đẹp của chị ở 10 năm trước, lúc mới đến đây sinh sống. “Qua chương trình, tôi càng thấy yêu đời hơn, có nhiều hy vọng khi địa phương đang phát triển không ngừng, tạo công ăn việc làm ổn định cho gia đình, đáp ứng các nhu cầu học tập cho các con cũng như những nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho gia đình”, chị Lê Thị Tuyết (quê ở Thanh Hóa, ngụ tại khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình) nói.

Anh Quách Đình Sơn, Đội trưởng Đội nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TX.Dĩ An, cho biết sau gần một tháng dàn dựng và tập luyện chương trình, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao TX.Dĩ An đã lên kế hoạch tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyên truyền lưu động 7 đêm tại các khu đông dân cư như: Phường Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp, phường An Bình, phường Bình Thắng, phường Dĩ An. Sau 2 đêm diễn mở đầu, chương trình đã nhận được rất nhiều sự yêu mến và cổ vũ của khán giả. Với những thành công bước đầu của chương trình, chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Dĩ An (nay là TX.Dĩ An) và chuẩn bị lên TP.Dĩ An.

 THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên