Đại biểu cần đi sâu, chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm

Cập nhật: 18-07-2014 | 00:00:00
Hôm nay (18-7) kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục phiên chất vấn một số “tư lệnh” ngành. Cử tri mong muốn các đại biểu thể hiện rõ trách nhiệm, nói lên được tiếng nói của người dân trong hoạt động chất vấn…

 Ông ĐẶNG VĂN CHIẾN, phường Phú Thọ, TP.TDM: Điều chỉnh giờ làm việc chưa phù hợp

Tôi mong đại biểu HĐND tỉnh có tiếng nói trong việc quy định giờ làm việc hành chính tại Quyết định số 18/ QĐ-UBND tỉnh ngày 21-5-2014 của UBND tỉnh Bình Dương. Tôi thấy quyết định này chỉ phù hợp với cấp tỉnh khi làm việc trong tòa nhà tập trung. Còn ở các huyện, thị, thành phố và cấp xã là chưa phù hợp, nhất là địa bàn nông thôn. Bởi trên thực tế, giờ làm việc hành chính của ngành giáo dục, y tế không thay đổi. Vì vậy cán bộ, công chức và cả người dân gặp khó khăn. Buổi sáng, thời gian rảnh rỗi nhiều trong khi nghỉ trưa chỉ cách 1 giờ là đến giờ làm việc buổi chiều…

   Thông qua báo Bình Dương cử tri mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện trách nhiệm cao trong hoạt động chất vấn. Ảnh: THANH LÊ

Ông NGUYỄN MINH LIỀN, phường Phú Hòa, TP.TDM: Nhanh chóng triển khai tuyến xe buýt vào Trung tâm Hành chính tỉnh

Trong mỗi kỳ họp, vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên, qua theo dõi nhiều kỳ họp, tôi thấy việc chất vấn và trả lời chất vấn chưa thật sự hấp dẫn. Một số đại biểu còn ngại và thể hiện sự nể nang khi chất vấn trong khi ngành chức năng trả lời còn chung chung, chưa nhận rõ trách nhiệm của ngành mình. Vì vậy tôi mong muốn ở kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh phải đi sâu những vấn đề bức xúc và đòi hỏi ngành chức năng trả lời xác đáng. Có như vậy mới đáp ứng được lòng tin của nhân dân, xứng đáng với những lá phiếu mà chúng tôi bầu chọn.

Tôi cũng kiến nghị một vấn đề cụ thể: Trung tâm Hành chính tập trung đã đi vào hoạt động một thời gian nhưng tuyến xe buýt trong khu vực này vẫn chưa hình thành, gây khó khăn cho người dân khi muốn liên hệ công tác. Vì vậy, chúng tôi mong muốn, tỉnh nhanh chóng triển khai dự án xe buýt trong khu vực này.

Ông TRỊNH NGỌC HOÀN, khu phố Bình Đức 3, phường Bình Hòa, TX.Thuận An: Tăng cường công tác chống hàng gian, hàng giả

Các mặt hàng kém chất lượng xuất hiện từ thành thị đến nông thôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính trong nước. Cá nhân tôi thấy, với những cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái, chính quyền địa phương hoàn toàn có thể kiểm soát được. Tại địa bàn cư trú, nếu có một cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng tồn tại, chắc chắn các hộ dân xung quanh sẽ biết. Vì vậy, cần tuyên truyền để người dân mạnh dạn tố cáo. Đồng thời, chính quyền địa phương ở từng khu phố, ấp… phải chịu trách nhiệm vì không sát sao với tình hình cơ sở. Cần phát huy vai trò, quyền giám sát của người dân và trách nhiệm, tinh thần chịu trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong việc quản lý địa bàn.

Bà NGUYỄN THỊ BÉ BA, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An:Cần có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường trong khu dân cư

Kỳ họp lần này, các đại biểu cần xem xét và đề ra giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, giải quyết những bức xúc về môi trường trong khu dân cư. Bên cạnh đó, ngành giao thông cần có hướng để giảm tai nạn giao thông do cơ sở hạ tầng, cụ thể là thực trạng giao thông trên tuyến quốc lộ 1K có mặt cắt ngang đường hẹp và hư hỏng, đèn chiếu sáng không đủ điều kiện để lưu thông an toàn nên dễ gây ra tai nạn…

TRẦN THỊ OANH, sinh viên năm 1, khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Thủ Dầu Một: Hỗ trợ cho sinh viên khó khăn

Tôi là sinh viên (SV) xa nhà (Nghệ An) vào Bình Dương học tập nên tìm được chỗ ở trọ ưng ý là một vấn đề khá nan giải. Giá thuê phòng trọ còn khá cao trong khi với số tiền phụ cấp hàng tháng từ gia đình không đủ để trang trải. Dù tôi có đi làm thêm nhưng tìm việc làm hiện cũng rất khó, SV chủ yếu là làm theo ca và tiền lương thấp. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có cơ chế giám sát được giá phòng trọ sao cho hợp lý. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh trật tự tại nơi ở của SV, đặc biệt là các xóm trọ cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Đối với SV nghèo các vật dụng như laptop, điện thoại… là cả một “gia tài” nhưng thời gian qua hay bị kẻ gian lấy trộm. 

T.THẢO - T.LÊ - K.VÂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên