Đảng bộ Quân sự huyện Phú Giáo: Quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá

Cập nhật: 22-05-2020 | 09:30:54

Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) huyện Phú Giáo vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, ĐBQS huyện Phú Giáo đãlãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ tới, ĐBQS huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu quân sự - quốc phòng đãđề ra tại đại hội.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng huyện lần thứ VI ra mắt tại đại hội

Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu

Trong nhiệm kỳ qua, ĐBQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự - quốc phòng và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong việc tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, sát với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong công tác tuyên truyền, ĐBQS huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường trong quân đội tăng cao. Hàng năm, ĐBQS huyện đều tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng theo quy định, quân số tham gia đạt tỷ lệ cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; qua đó kết quả huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi. Qua việc thực hiện tốt diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng, khả năng tác chiến của đội ngũ các cấp.

Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, ĐBQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh. Xây dựng, triển khai các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn vào các cao điểm lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; đồng thời thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang huyện còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm hơn 4.140 cuộc với hơn 15.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện 127 vụ việc, bàn giao 215 đối tượng vi phạm pháp luật cho công an địa phương xử lý theo quy định, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp làm tốt công tác dân vận trên địa bàn thông qua các hoạt động tuyên truyền hiệu quả và các việc làm giúp dân có ý nghĩa, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đánh giá về kết quả thực hiện nghịquyết trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung tá Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Giáo cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lạnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, ĐBQS, lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện toàn diện, hiệu quả các mục tiêu đề ra. ĐBQS huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tổ chức diễn tập phòng thủ chiến đấu vàchỉ đạo diễn tập ở các xã, thị trấn đạt được mục đích, yêu cầu đềra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu tuyển chọn vàgọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt kết quả cao. Công tác tham gia huấn luyện, diễn tập được lực lượng vũ trang huyện thực hiện tốt. Các cán bộ, chiến sĩ trong Ban CHQS huyện đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. 

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thành, trong nhiệm kỳ2020- 2025, ngoài các nhiệm vụ chung, ĐBQS huyện Phú Giáo xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá lànâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nềnếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vànâng cao vai trò trách nhiệm vànăng lực của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá trên, ĐBQS huyện sẽ không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nềnếp chính quy vàrèn luyện kỷ luật trong lực lượng vũ trang huyện lên một tầm cao mới. “Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định phải có các khâu đột phá này để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao”, Trung tá Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Ngoài 3 khâu đột phá, ĐBQS huyện còn xác định thêm một số chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳtới, đólàphấn đấu hàng năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 2/2 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ hoàn thành nhiệm vụ yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt vàxuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tuyển quân tròn khâu, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch….

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Giáo

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên