Đảng bộ xã Bình Nhâm: Chú trọng phát triển vườn cây ăn trái

Cập nhật: 02-06-2010 | 00:00:00

(BDO) Trong 2 ngày 2 và 3-6, Đảng bộ xã Bình Nhâm tổ chức đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2010-2015). Trong nhiệm kỳ X, nhờ đoàn kết, gắn bó trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, cùng sự đồng thuận của nhân dân nên tốc độ phát triển của xã đạt nhiều kết quả khả quan, cơ cấu kinh tế phát triển theo đúng hướng: Nông nghiệp (75%)-tiểu thủ công nghiệp (20%)-thương mại, dịch vụ (5%).

Xã Bình Nhâm thường xuyên phát động phòng trào toàn dân nạo vét kênh rạch, khai thông dòng chảy  để góp phần làm cho vườn cây ăn trái xanh tốt

Tính đến nay, thế mạnh của xã Bình Nhâm vẫn là vườn cây ăn trái. Xác định thế mạnh này, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể của xã đã tích cực vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật cho vườn cây lâu năm, thực hiện thâm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với vườn cây đặc sản. Tính đến nay, diện tích cây trồng tại xã Bình Nhâm còn trên 393 ha, trong đó cây ăn trái trên 387 ha. Trong 3 năm gần đây, xã đã cấp 6 đợt hỗ trợ phân bón cho 156 hộ nông dân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng để nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái. Song song đó, xã Bình Nhâm còn thực hiện được nhiều công trình giao thông nông thôn, nạo vét trên 20 tuyến kênh rạch trên địa bàn và thường xuyên vận động nhân dân gìn giữ vườn cây…

 

HỒ VĂN 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên