Dấu ấn những công trình, phần việc

Cập nhật: 04-10-2019 | 09:17:18

Với sức trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, không ngại khó và tinh thần sáng tạo không ngừng, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình hay, các công trình, phần việc tiêu biểu hữu ích, thiết thực tạo nên thương hiệu thanh niên Bình Dương.

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hành trình kết nối TNCN lần thứ VIII với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”

Hành trình kết nối thanh niên công nhân và hành trình “Tôi yêu Bình Dương”

Cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thành chuỗi hoạt động “Tôi yêu Bình Dương” gắn với hành trình kết nối thanh niên công nhân (TNCN) tại các “địa chỉ đỏ” trên toàn tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức được 27 hành trình “Kết nối TNCN”, 25 hành trình “Tôi yêu Bình Dương” đến các địa phương trong và ngoài tỉnh với các nhiều chủ đề nổi bật, như “Mãi mãi tuổi 20”, “Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”, “Miền ký ức”, “Theo bước chân những người anh hùng”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức đến trường”…

Mỗi hành trình được tổ chức vào các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh nên đều có chủ đề, chủ điểm riêng. Qua đó, giúp hội viên, thanh niên, TNCN tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và con người Bình Dương; tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của ông cha ta. Qua đó, hun đúc tình yêu quê hương đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, di tích văn hóa tại địa phương, đơn vị. Những chuyến hành trình còn mang nhiều ý nghĩa hơn bởi mỗi chuyến đi chương trình còn trao tặng những phần quà cho TNCN, hội viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hay những phần học bổng cho con em TNCN…

Mô hình Câu lạc bộ kết nối TNCN

Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh, Hội LHTN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã vận động TNCN tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thành lập các câu lạc bộ (CLB) kết nối TNCN. Đến nay, toàn tỉnh có 20 CLB kết nối TNCN; thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa như giúp đỡ nhau hoàn thiện chuyên môn, thăm các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; thăm mẹ Việt Nam anh hùng… Cụ thể, trong các hành trình, các CLB đã vận động trao tặng được 55 xe đạp, 300 phần quà, 13 suất học bổng, 4.400 quyển tập trắng và tiền mặt với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các CLB còn thực hiện chương trình “Bếp ăn yêu thương” nấu ăn từ thiện cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vào sáng chủ nhật hàng tuần tại các bệnh viện. Đặc biệt, các CLB đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt chính trị trong việc kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong TNCN tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ

Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ được xây dựng và đi vào hoạt động năm 2014, là đơn vị trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh. Trường dành cho con em TNCN đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát). Tại đây, mỗi năm trung bình tuyển sinh khoảng 300 trẻ với khoảng 10 nhóm, lớp. Trường có gần 30 cán bộ, giáo viên đang làm việc, nhà trường luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho trẻ, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ bền vững; thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ, rèn kỹ năng sống cho trẻ… Không chỉ quan tâm đến công tác giáo dục, hàng năm Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh còn tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; miễn giảm học phí cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn… Song song đó, giáo viên và nhân viên ở xa được ở lưu trú tại trường miễn phí 100%.

“Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện”

Hàng năm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng 11 cơ sở hội các huyện, thị, thành phố và hội trực thuộc thực hiện các hoạt động “Xuân tình nguyện” trong và ngoài tỉnh đến với các địa bàn vùng biên giới; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng, đường sá, nạo vét kênh mương, xây dựng văn minh đô thị, tặng quà và học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu, tặng quà cho các chiến sĩ lực lượng vũ trang tại các đồn biên phòng và các xã, huyện đảo… Đó là các chương trình “Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện” tại tỉnh Lào Cai; hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại tỉnh Bình Phước; hành trình “Chuyến xe nhân ái vì sức khỏe cộng đồng” tại tỉnh Đăk Lăk; hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận...; đặc biệt là hỗ trợ lễ hội rằm tháng giêng...

Chuyến xe nhân ái - Hành trình vì sức khỏe cộng đồng

Đây là chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số ở những địa bàn khó khăn; trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, cấp tỉnh đã tổ chức được 3 “Chuyến xe nhân ái - Hành trình vì sức khỏe cộng đồng”, thực hiện khám bệnh, phát thuốc, tặng quà miễn phí cho hơn 600 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số; trao tặng 40 suất học bổng, 3.000 tập trắng cho học sinh dân tộc với tổng kinh phí thực hiện hơn 900 triệu đồng. Ở cấp huyện cũng đã tổ chức được 48 hành trình với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,5 tỷ đồng.

 Văn phòng tư vấn hỗ trợ TNCN và phổ biến giáo dục pháp luật

Trong thời gian qua, Ban tổ chức thực hiện Đề án “Văn phòng tư vấn hỗ trợ và phát triển thanh niên” định kỳ hàng tuần tổ chức những chương trình tư vấn pháp luật, phiên tòa giả định tại các khu công nghiệp, khu trọ có đông TNCN. Đến nay, văn phòng đã tổ chức được 145 phiên tòa giả định, kịch diễn đàn, thu hút đông đảo đoàn viên, TNCN và người dân tham gia; tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền pháp luật tại các chi đoàn, chi hội, khu nhà trọ; biên soạn và phát hành 2.000 sổ tay pháp luật, 200 poster tuyên truyền pháp luật…

Nhằm đưa những thông tin hữu ích về tình hình thời sự trong tỉnh cũng như các nội dung tuyên truyền của Đoàn, vào mỗi thứ bảy hàng tuần, 10.000 tờ Báo Bình Dương thứ bảy, 1.500 Bản tin TNCN đã được chuyển đến tay các bạn TNCN làm tài liệu sinh hoạt. Song song đó, Hội LHTN tỉnh còn phối hợp xây dựng các poster, tờ rơi tuyên truyền, tài liệu thành lập chi đoàn - chi hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; cẩm nang vận động TNCN; tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Hỗ trợ hội nhập quốc tế

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh đã tiến hành thành lập 3 CLB trực thuộc Hội LHTN tỉnh gồm: CLB Việt - Nhật, CLB Tiếng Anh vì cộng đồng, CLB tình nguyện viên các sự kiện quốc tế thuộc Hội Sinh viên tỉnh. Ngoài ra, Hội LHTN tỉnh cùng Hội Sinh viên tỉnh hàng năm tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn; chương trình giao lưu sinh viên, thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia “Chung dòng Mê Kông”; tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế tại Lào - Campuchia, tham gia hoạt động tình nguyện tại Cuba...

“Đưa TNCN là người dân tộc thiểu số về quê thực hiện công tác an sinh xã hội”

Thực hiện công trình này, Hội LHTN tỉnh xét chọn TNCN là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đang làm việc và sinh hoạt tại các chi hội trong tỉnh không có điều kiện về quê. Sau đó, hội thực hiện hành trình đưa TNCN từ Bình Dương về đến địa phương nơi sinh sống và ngược lại. Tại các nơi đến, Hội LHTN tỉnh ngoài việc thăm hỏi, động viên gia đình còn tổ chức các chương trình, phần việc an sinh xã hội, tạo điều kiện cho TNCN được đóng góp công sức tại chính quê hương của mình.

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết
Tags
Hội LHTN

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên