Đầu năm 2013, nhập khẩu ô tô và xe máy đều tăng

Cập nhật: 19-02-2013 | 00:00:00
Trong tháng đầu tiên của năm 2013, lượng ô tô được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam tăng khiêm tốn 1,6%, trong khi lượng xe máy nhập khẩu tăng tới 45,6%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 1/2013 đạt 3.025 chiếc, tăng 1,6% so với tháng cuối năm 2012, nhưng kim ngạch giảm 14,5% xuống còn hơn 53 triệu USD. Nếu so với tháng 1 năm ngoái, nhập khẩu ô tô tháng đầu năm nay tăng 9,1% về lượng và 28,7% về giá trị. 

Về nguồn gốc xuất xứ, trong tháng 1/2013, dẫn đầu vẫn là xe nhập khẩu từ Hàn Quốc, với số lượng 1.910 chiếc, chiếm 63% tổng nhập khẩu. Kế đến lần lượt là ô tô nhập khẩu từ Thái Lan (310 chiếc), Trung Quốc (302 chiếc), Indonesia (132 chiếc), Đức (128 chiếc)…

Đáng chú ý, lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc thấp hơn Thái Lan một chút, nhưng kim ngạch lại lớn hơn tới 3 triệu USD (8,7 triệu USD so với 5,7 triệu USD), do phần lớn là xe thương mại. Trong khi đó, vì là xe có giá trị cao, nên dù đứng thứ 5 về lượng, nhưng nhập khẩu ô tô từ Đức vào Việt Nam trong tháng 1/2013 đứng thứ 2 về kim ngạch (10 triệu USD), chỉ sau Hàn Quốc (15,5 triệu USD).

Hoạt động nhập khẩu xe máy có phần sôi động hơn, với lượng xe nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 vừa qua đạt 3.212 chiếc, tương đương kim ngạch 6,56 triệu USD, tăng lần lượt 45,6% và 41,3% so với một tháng trước đó.

Về nguồn gốc xuất xứ, dẫn đầu vẫn là xe máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, với 1.435 chiếc, trị giá 4,2 triệu USD. Kế đến lần lượt là xe nhập từ Thái Lan (872 chiếc), Trung Quốc (515 chiếc), Nhật Bản (196 chiếc), và một số nước khác.

Theo Dân trí
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên