Dầu Tiếng: Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016

Cập nhật: 24-03-2016 | 09:02:34

Sáng 23-3, Hội Cựu chiến binh huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV giai đoạn 2011-2016.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội CCB triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp, dưới nhiều hình thức phong phú, đã thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực mang lại nhiều kết quả đáng kể. 5 năm qua, hội đã tiếp nhận nguồn vốn từ Quỹ chương trình quốc gia giải quyết việc làm và tiến hành giải ngân cho hội viên vay đạt tổng dư nợ 340 triệu đồng, toàn hội đã có 28 trang trại, tạo việc làm cho 245 lao động. Hội đã giảm được 37 hộ hội viên nghèo, hiện còn 7 hộ. Bên cạnh đó, hội cũng đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới như xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng với số tiền trên 100 triệu đồng…

Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Dầu Tiếng phấn đấu xóa 50% hội viên hộ nghèo và 90% hội viên hộ cận nghèo hiện có, phát huy tốt nguồn vốn hiện có, khai thác các nguồn vốn vay khác đạt dư nợ trên 50 tỷ đồng, quỹ nội bộ hội phát triển thêm 10 - 15% và tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho hội viên.

B.CHÂU - D.QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên