Dầu Tiếng: Tuyên dương 93 cán bộ, công nhân, viên chức lao động

Cập nhật: 23-06-2010 | 00:00:00

Ngày 22-6, Liên đoàn Lao động huyện Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức lao động (CN-VCLĐ) giai đoạn 2006-2010. Toàn huyện hiện có trên 3.000 CN-VCLĐ, trong đó có gần 2.000 CN-VCLĐ làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Trong 5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước”, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể cùng các công đoàn cơ sở tổ chức tốt phong trào thi đua trong CN-VCLĐ, được đông đảo CN-VCLĐ hưởng ứng tích cực. 5 năm qua, toàn huyện đã có 170 tập thể tiên tiến xuất sắc, 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba và 14 cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hơn 2.600 lượt cá nhân là lao động tiên tiến; trên 1.000 chiến sĩ thi đua các cấp, trên 4.500 lượt nữ cán bộ công nhân viên chức lao động được công nhận nữ 2 giỏi, gần 1.700 sáng kiến kinh nghiệm các cấp được công nhận...

Dịp này, 93 cá nhân được hội nghị tuyên dương vì đã có những thành tích trong lao động, học tập 5 năm qua, trong đó 22 cá nhân được cấp tỉnh tuyên dương.

NGỌC BÌNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên