Dầu Tiếng: Ý nghĩa chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”

Cập nhật: 20-01-2020 | 14:47:04

Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”.

Theo đó, đoàn viên, thanh niên đã về nguồn tham quan Khu di tích lịch sử Rừng Kiến An (xã An Lập) và Di tích lịch sử Sở Chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh (xã Minh Tân, Dầu Tiếng). Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà tết cho 5 hộ gia đình là thương binh, bệnh binh, vợ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Tân, mỗi phần gồm quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. (ảnh)

Đây là hoạt động nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào với truyền thống cách mạng và sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Qua đó, mang hương xuân ấm áp đến các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên