Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình và biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm

Cập nhật: 11-08-2010 | 00:00:00

Chiều 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch gia súc, gia cầm để nghe thông báo về tình hình phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm của tỉnh. Theo báo cáo của BCĐ, trong 6 tháng đầu năm 2010, tình hình dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng trên gia súc tương đối ổn định và không gây thiệt hại nặng nề; riêng tình hình dịch bệnh heo tai xanh hiện đang diễn biến phức tạp. Đến ngày 10-8, toàn tỉnh có 6/7 huyện, thị với 32 xã, 206 hộ có heo nhiễm bệnh. Tổng số heo bị nhiễm bệnh là 5.441 con, đã tiêu hủy 2.229 con với tổng trọng lượng là 72.881kg. Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị cũng đã nêu một số khó khăn trong công tác phòng chống dịch, tiêu hủy heo bị dịch như lực lượng phòng chống dịch thiếu; mức hỗ trợ tiền công phòng chống, tiêu hủy heo nhiễm bệnh thấp; công tác tiêu hủy cần phù hợp với từng địa phương, đúng chu trình kỹ thuật...

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam đề nghị các địa phương và các ngành liên quan kiện toàn lại BCĐ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về tình hình và biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh. Đối với các địa phương chưa phát hiện dịch cần có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả. Dựa vào tình hình cụ thể, Bình Dương sẽ công bố dịch để có biện pháp phòng chống một cách quyết liệt hơn...

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên