Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh do ảnh hưởng bão số 4

Cập nhật: 29-08-2019 | 17:26:03

(BDO) Chiều 29-8, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai (30-8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 30-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực tỉnh Bình Dương trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, nắng yếu, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.

T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên