Đêm nay (23-1), lễ trao giải mai vàng 2009 tại nhà hát Hòa Bình: Nhiều bất ngờ, thú vị!

Cập nhật: 23-01-2010 | 00:00:00

Chương trình lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình TPHCM và được nối sóng trên VTC9- Let’s Việt, HTVC - Thuần Việt, Đài PT-TH Hà Nội, Đài PT-TH Đà Nẵng, Đài PT-TH Hậu Giang.

 

Hàng trăm nghệ sĩ sẽ quy tụ trên thảm đỏ Nhà hát Hòa Bình. Có 17 cá nhân, tập thể nghệ sĩ và một chương trình sẽ vinh dự nhận Giải Mai Vàng 2009, trong đó có cá nhân nhận “cú đúp” Giải Mai VàngCuối cùng sự háo hức chờ đợi của bạn đọc và nghệ sĩ về ngày  trao giải Mai Vàng lần thứ XV- 2009, do Báo Người Lao Động tổ chức, cũng đã đến. Đêm nay, các nghệ sĩ và công chúng của Giải Mai Vàng lại có dịp gặp nhau tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) cùng giao lưu và chia sẻ niềm vui về những thành quả mà các nghệ sĩ đạt được trong năm, thông qua một chương trình trao giải hứa hẹn diễn ra đầy bất ngờ và thú vị.

Cảnh trí sân khấu trong chương trình được thiết kế biến hóa theo từng tiết mục biểu diễn

 

Khác với mọi năm, thảm đỏ của lễ trao Giải Mai Vàng 2009 được xem là sân khấu thứ hai, nơi diễn ra nhiều hoạt động trước khi chương trình trao giải chính thức diễn ra. Toàn bộ khu vực tiền sảnh Nhà hát Hòa Bình sẽ được trang trí cho đêm hội này. Đến đây, bạn đọc sẽ  bắt gặp lại những hình ảnh thân quen của 15 năm qua trong các hoạt động của Mai Vàng, được nghe lại những giai điệu thân quen, những giọng hát từng được bạn đọc bầu chọn yêu thích nhất.

 

Thảm đỏ không chỉ đẹp lộng lẫy bởi sự có mặt của hàng trăm tài tử, giai nhân trong những bộ trang phục lộng lẫy đang khoe nhan sắc với công chúng mà còn là nơi diễn ra lễ tôn vinh nghệ sĩ đúng nghĩa. Có 14 cá nhân và tập thể nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng nhiều năm sẽ vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, 13 nghệ sĩ được UBND TPHCM trao tặng bằng khen vì đã có những đóng góp cho sự phát triển đời sống văn hóa nghệ thuật của TPHCM, thông qua các hoạt động của Giải Mai Vàng.

 

78 cá nhân, tập thể nghệ sĩ được đề cử Giải Mai Vàng 2009 sẽ có dịp ra mắt khán giả trên thảm đỏ và sẽ được ban tổ chức tôn vinh bằng những vòng nguyệt quế khoác lên vai. Bởi sau đó dù có hay không có tên trong danh sách nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng 2009 thì tất cả họ đều là người chiến thắng, những thành quả mà họ đã đóng góp trong năm rất đáng được công chúng ghi nhận và trân trọng.

 

Bất ngờ đầu tiên sẽ là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong chương trình. Tiết mục ca múa mở màn Nắng có còn xuân là sự kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Quang Linh, Vân Khánh với hai nghệ sĩ kịch nói: NSƯT Thành Lộc và Thanh Thủy cùng với vũ đoàn Mai Trắng, sẽ tạo nên dấu ấn cho phần mở đầu. Tiết mục Có đôi lần do Phương Vy biểu diễn cùng dàn nhạc dây cũng là một tiết mục độc đáo.

 

Nếu tiết mục ca múa Cánh chim mặt trời của nhóm 5 Dòng Kẻ được dàn dựng quy mô, hoành tráng nhất từ trước đến nay của nhóm thì tiết mục Hoa cỏ mùa xuân với 15 ca sĩ tượng trưng cho 15 mùa Mai Vàng thể hiện cũng là tiết mục được xem ấn tượng không kém. Nếu nhóm nhạc Microwave “bốc lửa” với Tìm lại thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đưa khán giả vào cảm xúc sâu lắng của Khát khao Hà Nội như tấm lòng của người con phương Nam hướng về vùng đất ngàn năm.

 

Sân khấu biến hóa cũng là một bất ngờ. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam và nhà thiết kế sân khấu Lê Hoài Nam muốn đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng những kỹ xảo video trên hệ thống màn hình LED đầy biến hóa.

 

Bất ngờ thứ hai sẽ là sự tung hứng thú vị giữa cặp MC: nghệ sĩ hài Hoài Linh- Quỳnh Hương và các khách mời công bố trao giải. Những lời thoại hóm hỉnh nhưng có ý nghĩa sẽ mang lại cho khán giả cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Và điều bất ngờ nhất sẽ diễn ra mà bất cứ ai khi đến với lễ trao Giải Mai Vàng cũng đều chờ đợi là kết quả Giải Mai Vàng năm 2009 cho các hạng mục, nhất là những hạng mục trong lĩnh vực ca nhạc.

 

Sẽ có những bất ngờ xảy ra. 19 Giải Mai Vàng sẽ lần lượt được công bố và trao cho 16 cá nhân, một tập thể nghệ sĩ và một chương trình truyền hình trong năm, do có nghệ sĩ vinh dự nhận “cú đúp” Giải Mai Vàng.

 

NSƯT Thành Lộc sẽ được trao Giải Thành tựu Mai Vàng 15 năm

 

Kỷ niệm Giải Mai Vàng 15 năm, Báo Người Lao Động quyết định trao tặng Giải thưởng Thành tựu Mai Vàng 15 năm cho nghệ sĩ có số lần đoạt giải nhiều nhất. NSƯT Thành Lộc vinh dự là nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng này. NSƯT Thành Lộc đã có 4 lần đoạt giải bình chọn Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm - tiền thân của Giải Mai Vàng - từ năm 1991-1994 và có 5 lần đoạt Giải Mai Vàng trong các năm: 1996, 1998, 2002, 2005, 2007. Tổng cộng số giải thưởng mà NSƯT Thành Lộc sở hữu được lên đến 9 giải.

 

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Báo Người Lao Động

 

Ngày 22-1, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký Quyết định 122/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Người Lao Động, thuộc LĐLĐ TPHCM vì đã có thành tích trong việc tổ chức Giải Mai Vàng từ năm 1995 đến năm 2008, góp phần tích cực vào sự phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật của TPHCM.

 

Trước đó, Bộ Thông tin- Truyền thông cũng đã ký quyết định tặng bằng khen cho Báo Người Lao Động và các lãnh đạo Báo Người Lao Động qua các thời kỳ; các thành viên Ban Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM vì đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển thông tin và truyền thông Việt Nam, nhân kỷ niệm 15 năm Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động.

 

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên