Đến tận khu nhà trọ để tuyên truyền pháp luật

Cập nhật: 08-06-2020 | 09:25:08

Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Dĩ An đều xây dựng chương trình công tác gắn với nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm xây dựng hệ thống công đoàn vững mạnh, công nhân lao động (CNLĐ) có cuộc sống ổn định, hạnh phúc…


Công an TP.Dĩ An và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người lao động chung tay phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN HẬU

Theo anh Đoàn Lê Nam Thiện, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Dĩ An, Ban Thường vụ LĐLĐ luôn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề. Trong tháng 6 này, LĐLĐ TP.Dĩ An tập trung tuyên truyền các nội dung hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26- 6), công tác phòng chống các loại tội phạm lợi dụng CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 lừa mua sổ bảo hiểm xã hội, các hình thức cho vay tín dụng đen...

Trong năm qua, Hội đồng tuyên truyền pháp luật TP.Dĩ An đã phối hợp với các đơn vị, các phường tổ chức 8 buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật tại 8 khu nhà trọ trên địa bàn thị xã với hơn 1.200 lượt CNLĐ tham gia.

Hiện TP.Dĩ An có 408 công đoàn cơ sở (CĐCS), hầu hết được tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hàng tháng, tại các khu phố có nhiều nhà trọ và công ty có đông CNLĐ, cán bộ công đoàn phối hợp các ban ngành liên quan tổ chức 2 đợt sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống tác hại của ma túy. Công tác này được triển khai có nhiều đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Các phường làm tốt công tác này có thể kể đến là phường Đông Hòa, An Bình, Dĩ An…

Trong thời gian tới, LĐLĐ TP.Dĩ An sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu nhà trọ công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là triển khai rộng rãi phần mềm tư vấn pháp luật tự động của Tổng LĐLĐ tới đông đảo thành viên, người lao động với các hình thức hiện đại, phù hợp, hiệu quả như gắn liền với mạng xã hội, các website có lượng CNLĐ truy cập lớn... Công đoàn cũng sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ tại CĐCS để từng bước nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt và đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác công đoàn, cải tiến chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn với tất cả các nội dung.

Theo anh Đoàn Lê Nam Thiện, từ nay đến cuối năm, LĐLĐ TP.Dĩ An sẽ tổ chức đến 10 khu nhà trọ, 2 công ty có đông CNLĐ để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó tập trung nội dung về phòng chống ma túy. Hình thức tuyên truyền là thông báo tình hình an ninh trật tự của địa phương, hỏi đáp có thưởng để tạo không khí vui tươi cho những người tham dự.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên