Dĩ An khánh thành, đưa vào sử dụng 2 trường học nhân dịp 30-4

Cập nhật: 29-04-2011 | 00:00:00

(BDO) Sáng nay (29-4), thiết thực chào mừng Kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30.4.1975-30.4-2011), lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh và thị xã Dĩ An đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công trình trường tiểu học Bình An và trường trung học phổ thông Bình An.

Công trình trường tiểu học Bình Anh được khởi công xây dựng vào  đầu năm 2010, do Công ty TNHH Tân Bửu Long trúng thầu thi công, kinh phí 12,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Sinh Hùng lắp đặt thiết bị với chi phí 2,6 tỷ đồng. Công trình gồm 1 trệt, 3 lầu, 15 nhóm lớp. Tổng diện tích xây dựng là 3.118 m2. 

Một góc trường tiểu học Bình An

Công trình trường trung học phổ thông Bình An được khởi công xây dựng vào tháng 8 – 2009, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Bộ Quốc phòng) thi công với kinh phí 32,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Sinh Hùng lắp đặt thiết bị trị giá 6 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm 1 trệt, 3 lầu, 27 nhóm lớp, có khả năng phục vụ cho 1.250 học sinh. Tổng diện tích xây dựng là 8.592 m2.

Tại buổi lễ khánh thành, thầy và trò của 2 trường cũng đã cam kết thi đua dạy và học thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của địa phương và của ngành GD-ĐT.

                                                                                                B.A

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X