Địa phương đi đầu trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở

Cập nhật: 21-09-2011 | 00:00:00

Là huyện phía bắc của tỉnh với dân số trên 19.200 hộ và hơn 80.000 nhân khẩu, Phú Giáo có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của thiết chế văn hóa (TCVH) trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, từ nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng các TCVH.   Trung tâm VHTT huyện Phú Giáo được đầu tư xây dựng khang trang

Ngay từ đầu năm, ngành văn hóa - thông tin (VHTT) huyện căn cứ vào kế hoạch hoạt động của ngành để tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện về các hoạt động của ngành, trong đó việc đầu tư xây dựng các TCVH ở cơ sở được đặc biệt chú trọng. Hàng năm UBND huyện đều phân bổ kinh phí tập trung đầu tư xây dựng các TCVH cơ sở nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ...

Những năm gần đây, huyện đã đầu tư xây dựng các công trình như: Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện, 3 phòng đọc sách ở 3 cụm văn hóa liên xã, xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Phước Sang, sơn sửa Nhà truyền thống và Thư viện huyện với tổng kinh phí là 21,7 tỷ đồng. Hàng năm, Thư viện huyện đều được bổ sung từ 2.500 - 3.000 bản sách; ngoài ra UBND huyện còn đầu tư trang thiết bị, âm thanh cho các cụm văn hóa liên xã và các xã vùng xa của huyện. Qua thực tế hoạt động, các TCVH đã góp phần tích cực vào hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng khu ấp, xã văn hóa... Hệ thống TCVH đã giữ vai trò nòng cốt để tổ chức, xây dựng đời sống văn hóa, là nơi tổ chức hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân về hưởng thụ sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc. Với việc quan tâm đầu tư xây dựng các TCVH ở cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Cùng với với việc đầu tư xây dựng các TCVH ở cơ sở, phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao cũng được quan tâm phát triển, đẩy mạnh phong trào ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. Mặc dù Phú Giáo là huyện nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhưng với quyết tâm của lãnh đạo huyện và sự phấn đấu của ngành VHTT huyện, bước đầu đã mang lại đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn. Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo, để việc đầu tư xây dựng các TCVH cơ sở ngày càng thuận lợi và sử dụng có hiệu quả, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh nên ký kết trách nhiệm với UBND huyện, thông qua những chỉ tiêu được trang bị, mua sắm hay xây dựng với ngành VHTT bằng các công trình cụ thể, để cùng quan tâm chỉ đạo giúp cho ngành VHTT huyện hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh cần mở các lớp tập huấn chuyên ngành, giúp cho cán bộ các cụm VHTT liên xã có thêm nghiệp vụ để hoạt động ở cơ sở tốt hơn...

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên