Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Á

Cập nhật: 05-08-2021 | 15:39:23

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày 5/8, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Lào...

Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới khi có 20.920 ca ghi nhận ngày 5/8, nâng tổng số lên 693.305 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm ngoái.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 160 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 5.663 người.

Tại Indonesia, Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ cho biết số ca nhiễm biến thể Delta đang chiếm phần lớn các ca mắc mới, với gần 76%.

Tại Jakarta, Tiến sỹ Koesmedi Priharto, Trưởng Tiểu ban truy vết thuộc Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19, ngày 4/8 cho biết biến thể Delta dễ lây lan song tốc độ lây lan cũng do hành vi của con người.

Trong khi đó, ông Ede Surya Darmawan, Chủ tịch Hiệp hội Y tế công cộng Indonesia (IAKMI), cho biết nhiễm trùng do biến thể Delta không có các triệu chứng cụ thể khác với các biến thể khác, nghĩa là virus vẫn tấn công các cơ quan hô hấp từ mũi đến phổi.

Ông Ede kêu gọi người dân đi xét nghiệm khi vẫn còn khỏe mạnh để có thể điều trị dễ dàng hơn, tiếp đó tự cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình.

Cùng ngày, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 206 ca mắc mới COVID-19. Trong số này, 187 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đánh dấu sự gia tăng trở lại các ca lây nhiễm trong nước.

Theo Bộ Y tế Lào, trong số các ca cộng đồng mới ghi nhận có 1 lao động là người Việt Nam. Trường hợp này là nam giới, 30 tuổi. Người này đã đi cùng xe với 20 người khác từ tỉnh Bokeo đến Vientiane, khi đi xét nghiệm COVID-19 để làm thủ tục về nước thì được xác định dương tính.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để triển khai biện pháp cần thiết nhằm phòng chống lây nhiễm.

Lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch từ người lao động nhập cảnh và một số trường hợp lây nhiễm cộng đồng, Chính phủ Lào yêu cầu tăng cường tuần tra biên giới, kiểm tra, đo thân nhiệt người xuất nhập cảnh, mở rộng các trung tâm cách ly và các cơ sở điều trị tại các tỉnh có số lượng lớn người nhập cảnh; đồng thời tăng cường truy vết người nhiễm và người tiếp xúc, đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 7.511 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 người tử vong.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia ngày 5/8 cho biết Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận 85 ca mới trong ngày 4/8, trong đó 62 ca lây nhiễm trong cộng đồng và không có ca tử vong. Trong số các ca nhiễm cộng đồng có 40 ca ở tỉnh Giang Tô, 9 ca ở tỉnh Hồ Nam, các khu vực gồm Bắc Kinh, Sơn Đông, Hà Nam, Vân Nam mỗi nơi có 3 ca mới và 1 ca ở tỉnh Hồ Bắc.

Tính đến hết ngày 4/8, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 93.374 ca, trong đó 4.636 ca tử vong. Đến nay, Hong Kong (Trung Quốc) cũng có tổng cộng 11.996 ca, trong đó 212 ca tử vong, Macau (Trung Quốc) có 63 ca bệnh, còn Đài Loan (Trung Quốc) có 15.742 ca, trong đó 791 ca tử vong.

Hàn Quốc ngày 5/8 cũng ghi nhận thêm 1.776 ca mới, nâng tổng số lên 205.702 ca. Trong 24 giờ qua, nước này cũng có thêm 3 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi lên 2.109 người (tỷ lệ tử vong là 1,03%).

Hiện dịch bệnh đã lây lan trên cả nước khi 40,3% số ca mới nói trên phát hiện ở những địa phương ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận, khu vực có tỷ lệ nhiễm cao hơn cả.

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng trong ngày 5/8, Chính phủ Ấn Độ thông báo thêm 42.982 ca mới, nâng tổng số ca lên hơn 3,18 triệu ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng 1/2020. Số ca mới trong 24 giờ qua cao hơn so với số ca ghi nhận một ngày trước đó (42.625 ca).

Số ca tử vong tại Ấn Độ cũng tăng lên 426.290 ca sau khi có thêm 533 người không qua khỏi. Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ cân nhắc áp đặt các biện pháp hạn chế ở mỗi địa phương nhằm kiềm chế dịch bệnh.

Tại Australia, số ca mới theo ngày của bang New South Wales (NSW) tiếp tục tăng ở mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch, với 262 ca ghi nhận ngày 5/8, trong đó 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian cho biết trong 24 giờ qua, bang này có thêm 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 21 ca.

Trong số những ca tử vong mới trên, 4 ca chưa được tiêm phòng và 1 ca đã được tiêm một liều vaccine. Bà Berejiklian nhấn mạnh không có ca tử vong nào trong số những người đã được tiêm đầy đủ cả 2 liều vaccine.

Tại Sydney, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát do biến thể Delta gây ra, chính quyền bang NSW đã phải phong tỏa thủ phủ Sydney và một số vùng lân cận cho đến ít nhất ngày 28/8 tới.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Australia, nước này đã tiêm được hơn 13 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Như vậy, đến nay hơn 42% dân số Australia từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên, và 20,8% đã được tiêm chủng đầy đủ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên