Dịch COVID-19 đến 6h sáng 19/5: Gần 320.000 người tử vong

Cập nhật: 19-05-2020 | 07:26:48

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Rome, Italy ngày 20/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, thế giới ghi nhận hơn 4,8 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 319.686 ca tử vong.

Theo số liệu của trang mạng worldometers.info, Mỹ vẫn là nước có số bệnh nhân nhiều nhất thế giới với hơn 1,5 triệu ca mắc và hơn 91.000 ca tử vong.

Trước những lo ngại về nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai khi mở cửa trở lại nền kinh tế, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cho biết nhà chức trách vẫn chưa nhận thấy xu hướng tăng mạnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại những nơi đang mở cửa trở lại, song cũng thận trọng cho rằng còn quá sớm để xác định các xu hướng như vậy.

Italy ghi nhận hơn 32.000 ca tử vong vì dịch COVID-19

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 18/5 công bố nước này ghi nhận thêm 451 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 225.886 trường hợp.

Trong số đó, số ca tử vong tăng lên 32.007 trường hợp (tăng 99 ca) và số ca hồi phục là 127.326 ca (tăng 2.150 ca).

Cơ quan Bảo vệ dân sự cho biết số ca nhập viện với các triệu chứng tiếp tục giảm với tổng số 10.207 ca (giảm 104 ca), trong đó số ca điều trị tích cực là 749 ca (giảm 13 trường hợp).

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập trên đà tăng kỷ lục

Bộ Y tế Ai Cập ngày 18/5 thông báo đã phát hiện thêm 535 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 - mức tăng kỷ lục trong ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Phi này lên 12.764 người.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Khaled Megahed, số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập hiện là 645 người, sau khi có thêm 15 ca tử vong trong ngày 18/5.

Bên cạnh đó, quốc gia Bắc Phi này cũng ghi nhận thêm có 268 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 3.440 người.

Nga hy vọng sớm thử nghiệm vắcxin phòng virus SARS-CoV-2

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko ngày 18/5 cho biết Liên bang Nga đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tình trạng lây lan theo cấp số nhân" của dịch bệnh COVID-19 và hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 trong vài tuần tới.

Phát biểu tại hội nghị thường niên trực tuyến đầu tiên của Đại Hội đồng Y tế Thế giới thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ trưởng Murashko thông báo: “Chúng tôi đang phát triển các loại thuốc điều trị cho mọi người trong tất cả các giai đoạn của căn bệnh (COVID-19) và những loại thuốc đó đang được sử dụng. Chúng tôi đang rất nỗ lực phát triển vắcxin và hy vọng sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng trong vòng 1 tháng hoặc lâu hơn."

Nga hiện tiến hành thử nghiệm các nguyên mẫu vắcxin phòng virus SARS-CoV-2 trên động vật.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc trả nhiều hơn mức cam kết 2 tỷ USD dành cho WHO

Nhà Trắng ngày 18/5 cho rằng Trung Quốc phải trả nhiều hơn 2 tỷ USD mà Bắc Kinh đã cam kết với Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), đồng thời coi cam kết này là một biểu hiện nhằm đánh lạc hướng những cáo buộc của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc Bắc Kinh không cảnh báo một cách thích đáng cho thế giới về sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về virus SARS-CoV-2, khiến đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn thế giới./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên