Dịch COVID-19: Thế giới có trên 1 triệu ca nhiễm, 58.817 người tử vong

Cập nhật: 04-04-2020 | 07:01:58

Theo trang Worldometers, đến 6 giờ sáng 4/4, toàn thế giới có 1.095.962 ca nhiễm COVID-19, 58.817 người đã tử vong, 228.342 ca đã phục hồi.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 2/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ: Gần 3.000 người tử vong vì COVID-19 tại New York

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 3/4 xác nhận tiểu bang New York của Mỹ đã có 2.935 ca tử vong vì virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và nhấn mạnh số người tử vong tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày.

Tại cuộc họp báo trực tuyến cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại New York, thống đốc Cuomo cũng cho biết số ca mắc bệnh ở tiểu bang đã tăng lên 102.863 ca, trong đó 57.159 ca tại thành phố New York.

Ông Cuomo cho biết sẽ cho phép các bệnh viện khẩn cấp điều chuyển trang thiết bị y tế giữa các bệnh viện khác nhau để tập trung cho những nơi có nhu cầu cấp thiết nhất, kể cả máy thở và khẩu trang.

Trước đó, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio kêu gọi chính quyền liên bang huy động các bác sĩ và nhân viên y tế trên khắp nước Mỹ tới hỗ trợ các vùng tâm dịch, mà New York là điểm đến đầu tiên.

Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt quá 40.000 người

Theo số liệu được hãng tin AFP tổng hợp từ các nguồn chính thức vào lúc 16h 20 phút ngày 3/4 (giờ GMT, tức 23h 20 phút giờ Hà Nội), đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến cho hơn 40.000 người tử vong tại châu Âu, trong đó hơn 3/4 trong số đó là tại Italy, Tây Ban Nha và Pháp.

Với 40.768 ca tử vong trong số tổng cộng 574.525 ca mắc COVID-19, châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Italy và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu tác động nhiều nhất trên thế giới với lần lượt 14.681 và 10.935 ca tử vong.

Pháp xác nhận 6.507 ca tử vong liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 5.091 ca trong bệnh viện và 1.416 ca trong các trại dưỡng lão.

Số người nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 được xác nhận qua xét nghiệm là 64.338 bệnh nhân. Trong số 27.432 trường hợp đang nhập viện, 6.662 người trong tình trạng phải chăm sóc đặc biệt. Đến nay, 14.008 người đã khỏi bệnh và xuất viện.

Giới chức y tế nhấn mạnh rằng Pháp chưa chạm đến đỉnh dịch, tình hình còn quá phức tạp nên chưa thể tính đến việc dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại.

Italy ghi nhận thêm 4.585 ca mắc COVID-19

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 3/4, nước này ghi nhận thêm 4.585 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 119.827 trường hợp.

Số ca tử vong do COVID-19 tăng lên 14.681 trường hợp (tăng 766 ca). Số ca hồi phục tăng lên 19.758 ca (tăng 1.480 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 28.741 ca nhập viện, 4.068 ca phải điều trị tích cực và 52.579 ca cách ly tại nơi ở.

Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borrelli, tình trạng phong tỏa có thể sẽ kéo dài tới sau ngày 13/4, thời hạn kết thúc của Sắc lệnh được ký hôm 1/4, thậm chí người dân Iatly cũng sẽ phải ở nhà vào dịp lễ Quốc tế Lao động 1/5. Italy có thể bước vào giai đoạn 2 (sống chung với dịch bệnh) vào thời điểm giữa tháng Năm.

Tuy nhiên, ông Angelo Borrelli cũng cho biết, “thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định của Chính phủ dựa trên số liệu và phân tích của các nhà khoa học về tình hình dịch bệnh trong những ngày tới.”

Canada: Số ca tử vong do COVID-19 tăng 20% trong một ngày

Theo số liệu của Cơ quan Y tế công cộng Canada ngày 3/4, nước này đã ghi nhận gần 12.000 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và số ca tử vong do dịch bệnh tăng gần 20% từ ngày 2/4.

Trên trang web của mình, Cơ quan Y tế công cộng cho biết số ca mắc COVID-19 tại Canada đã tăng khoảng 16% lên thành 11.747 người, tăng từ mức 10.132 trong ngày 2/4. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng từ 127 trong ngày 2/4 lên thành 152 ca.

Ai Cập: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên đến gần 1.000 người

Ngày 3/4 truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế cho hay, nước này đã phát hiện thêm 120 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ Y tế Ai Cập cùng ngày cũng đã ghi nhận có thêm tám trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là những con số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong một ngày được ghi nhận cho đến nay ở Ai Cập. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập đã lên tới 985 trường hợp trong khi số ca tử vong do COVID-19 hiện là 66 người.

Cùng ngày, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết tổ chức này sẽ cung cấp cho Ai Cập 7,9 triệu USD để chi cho các hoạt động ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19 vốn đang bùng phát ở quốc gia Bắc Phi.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ hỗ trợ Ai Cập 96 triệu USD như một phần của những nỗ lực toàn cầu đề chống lại đại dịch nguy hiểm này đồng thời ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

 Nhân viên phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lay lan của COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

Brunei ghi nhận 134 ca mắc COVID-19

Ngày 3/4, Brunei ghi nhận thêm một ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 134 người.

Theo Bộ Y tế Brunei, bệnh nhân thứ 134 là nam giới, 22 tuổi, một sinh viên nước ngoài từ Mỹ tới Brunei qua Anh vào ngày 29/3.

Đã có thêm 9 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh tại Brunei lên thành 65 người. Hiện có 3 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải hỗ trợ máy thở, trong khi một bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Số còn lại đều có tình trạng sức khỏe ổn định.

Bộ Y tế cũng cho biết, tới nay, có tổng cộng 440 trường hợp đang phải cách ly, 1.898 người đã hoàn thành thời gian cách ly và 7.566 xét nghiệm SARS-CoV-2 được tiến hành./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên