Dịch vụ ăn uống đua nhau tăng giá

Cập nhật: 24-02-2010 | 00:00:00

 

(BDO) Trong khoảng 1 tuần nay, lần lượt các điểm kinh doanh ăn uống từ những cửa hàng sang trọng đến quán cơm bình dân, các quán bún, phở.... đều đua nhau tăng giá. Các quán cơm bình dân nâng giá lên từ 12.000 - 14.000 đồng/phần, có nơi lên đến 15.000 đồng/phần. Phở, bún cũng đưa giá tăng lên từ 1.000 - 3.000 đồng/phần, nâng giá phở lên dao động từ 16.000 - 19.000 đồng/phần, bò né lên mức 21.000 đồng/phần. Tại những quán quanh khu vực trung tâm thị xã, trong mấy ngày qua, hủ tíu, hoành thánh 20.000 đồng/tô tăng 5.000 đồng/tô so với trước tết.

 

Anh Trần Thanh Vũ, ngụ phường Phú Mỹ thị xã Thủ Dầu Một tâm sự, sau Tết, nhiều dịch vụ ăn uống tăng nhanh, với mức giá tăng thêm từ 10 - 20% nhưng chất lượng bữa cơm không tăng tương xướng mà ngược lại còn giảm chất lượng.

 

Thêm một nghịch lý nữa là mức tăng giá của dịch vụ ăn uống hiện nay cao hơn so với mức tăng giá của các loại lương thực thực phẩm ngoài chợ.

 

THANH HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên