Điểm cách ly trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore đã sẵn sàng 

Cập nhật: 30-03-2020 | 19:20:02

(BDO) Chiều 30-3, hàng chục đoàn viên thanh niên tình nguyện, cán bộ xã, phường, nhân viên y tế TP.Thuận An khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng tại ký túc xá trường Cao đẳng nghề Việt Nam- Singapore (phường Thuận Giao, TP.Thuận An) để tiếp nhận người chuyển đến cách ly khi trở về từ các nước có dịch Covid-19

Được biết, theo chỉ đạo của các cấp, ngày 31-3 dự kiến có khoảng 500 kiều bào, du học sinh và người lao động từ nước ngoài trở về Việt Nam được cách ly tại 2 điểm là trường Quân sự tỉnh và ký túc xá trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore.

Ghi nhận của phóng viên Báo Bình Dương chiều 30-3 tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore cho thấy, công tác sắp xếp phòng ở cho người cách ly đã hoàn tất. Những tình nguyện viên đến làm việc tại khu cách ly đã mang đầy đủ tư trang để cùng ăn, ở và làm việc với người cách ly trong 2 tuần tới. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên vừa ghi nhận:

Anh Huỳnh Châu Tâm, cán bộ phường Vĩnh Phú tham gia sắp xếp lại giường cách ly

Anh Phan Hoàng Ân, Trưởng phòng Công tác sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, nước tại các phòng

 Các nhu yếu phẩm, nước uống được các đoàn viên thanh niên chuyển về các phòng

 Điều dưỡng Lê Thanh Hằng (Trung tâm Y tế TP.Thuận An) cho biết sẽ ở lại làm việc 2 tuần tại đây, nên không quên mang theo những thực phẩm cần thiết

 Xe cứu thương đã được điều đến túc trực tại trung tâm cách ly

 Khu A của ký túc xá - nơi có nhiều người được chuyển đến cách ly

Quang Tám (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên