Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn ở LHP châu Á

Cập nhật: 23-03-2011 | 00:00:00

Điện ảnh Hàn Quốc đã có một mùa bội thu tại LHP châu Á (Asian Film Festival) vừa diễn ra tại Hong Kong tối qua khi thu về hầu hết những giải thưởng quan trọng.

 

 Ha Jung-Woo và Từ Phàm nhận giải Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Các nhà làm phim và các ngôi sao điện ảnh của Hàn Quốc đã giành thắng lợi ở hầu hết các hạng mục giải thưởng quan trọng bao gồm: đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nam diễn viên chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.   Tác phẩm điện ảnh Poetry đã mang về cho đạo diễn Lee Chang-Dong giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời chiến thắng luôn ở hạng mục dành cho kịch bản. Phim kể về một phụ nữ bước qua tuổi 60, có cảm hứng đặc biệt với thơ ca nhưng lại mắc phải căn bệnh đãng trí của người già (alzheimer). Trong khi đó, những đứa cháu của bà lại là những kẻ vô cùng thiếu trách nhiệm.   Trước đó, Poetry được chọn là đại diện của Hàn Quốc tham dự liên hoan phim Cannes 2010 và giành được giải Kịch bản xuất sắc nhất.   Với các lễ trao giải điện ảnh quốc tế, đạo diễn Lee Chang-Dong là cái tên không hề xa lạ. Năm 2008, đạo diễn họ Lee đã giành chiến thắng kép, đạo diễn xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất với bộ phim Secret Sunshine. Trước lễ trao giải Asian Film Festival, đạo diễn Lee cho biết, ông không mong chờ sẽ có giải ở hạng mục đạo diễn một lần nữa.   “Đây thực sự là một bất ngờ với tôi. Tôi đã không mong chờ giải thưởng này”, đạo diễn Lee Chang-Dong phát biểu trên sân khấu lễ trao giải.   Bộ phim Thái Lan đã từng giành giải Cành cọ vàng, Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives đã lên ngôi Phim xuất sắc nhất tại LHP châu Á năm nay. Đây là một chiến thắng xứng đáng bởi trước đó, dù gây tranh cãi xong bộ phim đã tạo được những ấn tượng rất sâu sắc với các nhà làm phim quốc tế trong đó có Ban giám khảo khó tính của LHP Cannes.   Đạo diễn Apichatpong Weerasethakul chia sẻ với báo chí sau lễ nhận giải rằng đây thực sự là một giấc mơ. “Điều này thật tuyệt vời. Thật đặc biệt khi chiến thắng tại một lễ trao giải ở châu Á. Với tôi đó là một cái kết không thể mơ tới khi phim chỉ được làm với kinh phí rất thấp”, đạo diễn người Thái nói.   Nam diễn viên viên Ha Jung-Woo của điện ảnh Hàn Quốc lên ngôi ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sau khi đánh bại nhiều đối thủ nặng ký như ngôi sao Châu Nhật Phát và nam diễn viên gạo cội của điện ảnh Trung Hoa đại lục Cát Ưu. Trong khi đó, nữ diễn viên Trung Quốc Từ Phàm đã lên ngôi Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vai diễn người mẹ trong bộ phim Đường sơn đại địa chấn đã gây xúc động lớn trong lòng khán giả.   “Tôi rất xúc động. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi tôi đứng nhận giải là những khó khăn khi chúng tôi thực hiện bộ phim này. Đó thực sự là những tháng ngày gian khổ. Tôi hạnh phúc khi những cố gắng của mình đã được đền đáp”.   Ở hạng mục giành cho các vai diễn phụ, nam diễn viên Hong Kong, Sammo Hung và nữ diễn viên Youn Yuh-Jung lên giành giải Nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.   Bộ phim Rừng Na Uy của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải Quay phim xuất sắc nhất. Điều đáng tiếc là Trần Nữ Yên Khê, vợ của đạo diễn Trần Anh Hùng đã không thể giành giải Thiết kế trang phục đẹp nhất khi đối thủ nặng ký 13 Assassins tỏ ra quá xuất sắc.   Được bắt đầu từ năm 2007, Liên hoan phim châu Á được tổ chức với mục đích tôn vinh các nhà làm phim trong khu vực qua đó thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh châu Á. Theo VTV
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên