Điện thoại cảm ứng bẩn hơn cần gạt toilet!

Cập nhật: 17-10-2010 | 00:00:00

Tờ Sacramento Bee trích nghiên cứu của trường ĐH Stanford (Anh) cho rằng điện thoại có màn hình cảm ứng chứa nhiều vi khuẩn gấp 18 lần so với cần gạt nước trong toilet. Có vẻ như, touchsreen là mầm mống gây ra nhiều loại bệnh.

 

  Nghiên cứu của trường ĐH Stanford đã gây sốc với giới công nghệ. Theo đó, khi tay tiếp xúc với chiếc màn hình cảm ứng vốn là công nghệ thời thượng nhất hiện nay thì có nghĩa tay của người dùng đang chạm vào hàng nghìn con virus, vi khuẩn.

 

Nghiên cứu ghi nhận nguy cơ lây nhiễm bệnh từ virus trên màn hình cảm ứng của iPhone, iPad, Droid và các thiết bị khác là tương đối cao. “Khi tay tiếp xúc với màn hình thì khoảng 30% khả năng virus sẽ dính vào ngón tay”, Timothy Julia, sinh viên y khoa và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết. “Một số lượng không ít vi khuẩn sẽ truyền từ tay đến mắt, mồm, mũi của người dùng”.

 

Thông tin này có thể sẽ khiến nhiều người dùng e ngại khi dùng điện thoại thoại.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên