Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan về nước

Cập nhật: 22-11-2019 | 14:59:14

(BDO) Tối 21-11, đội hình đầu tiên gồm 31 cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc đã về đến Việt Nam sau một năm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 cùng đại diện lãnh đạo, Quân khu 7, Bệnh viện Quân y 175 đã ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tặng hoa chúc mừng.


Nghi thức đón đoàn


Lễ chào cờ Tổ quốc trang nghiêm và xúc động tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sau nghi thức đón đoàn là lễ chào cờ Tổ quốc trang nghiêm và xúc động ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trung tá Đinh Văn Tuấn, điều dưỡng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (thuộc đơn vị Bệnh viện 4, Cục Hậu cần, Quân đoàn 4) chia sẻ: “Khi đặt chân xuống mảnh đất thân yêu của Tổ quốc, ai cũng rưng rưng xúc động, vui mừng và tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giao phó”. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là lực lượng gìn giữ hòa bình cấp đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Trong điều kiện rất khó khăn, khắc nghiệt và các tiêu chuẩn, quy trình nghiêm ngặt của Liên Hợp quốc, các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã nêu cao tinh thần truyền thống cách mạng Việt Nam, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thích nghi với điều kiện làm việc khắt khe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Nam Sudan. 


Đại tá Trương Ngọc Hợi, Phó Chính ủy Quân đoàn 4 tặng hoa, biểu dương cán bộ của Quân đoàn 4, thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 


Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Đại tá Trương Ngọc Hợi và các đại biểu chụp hình với cán bộ của Quân đoàn 4 tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 về nước 

Trong số 31 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ về nước lần này có 5 quân nhân của Quân đoàn 4. Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: Liên Hợp quốc đã trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Theo kế hoạch, 32 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 còn lại (trong đó có 5 quân nhân của Quân đoàn 4) sẽ về nước vào ngày 28/11. Sau khi Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 1 hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 Việt Nam tiếp tục sang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.

LÊ CẦU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên